Kiến nghị kiểm soát giá ván gỗ bóc xuất khẩu qua Trung Quốc

(PLO)- Chi hội Gỗ dán thuộc Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nghi ngại việc các doanh nghiệp xuất khẩu ván gỗ bóc khai giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm nộp thuế xuất khẩu. 

Chi hội Gỗ dán vừa có văn bản gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị kiến nghị Bộ Tài chính có biện pháp kiểm soát chặt giá mặt hàng ván bóc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo đơn vị này, thời gian qua, các hội viên phản ánh việc mặt hàng ván bóc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có mức giá thấp hơn so với giá trên thị trường và lượng xuất khẩu tăng đột biến.

Chi hội Gỗ dán kiến nghị kiểm soát chặt hồ sơ nguồn gốc ván bóc xuất khẩu để bảo vệ nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước. Ảnh: C.CẨM

Cụ thể, từ tháng 10-2020 đến nay, giá mua ván độn AB tại các vùng nguyên liệu chính như Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang... tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, dao động từ 3,2 triệu đồng/m3 đến 3,7 triệu đồng/m3.

Giá thu mua ván AB cao su trong khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... cũng tăng lên từ 4,6 triệu đồng/m3 đến 4,8 triệu đồng/m3.

Chi hội Gỗ dán đánh giá, việc tăng giá nguyên liệu gây khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất gỗ dán xuất khẩu trong nước.

Một số hội viên cũng nghi ngại một vài DN khai báo hải quan giá trị ván bóc thấp hơn giá trị thực tế của sản phẩm nhằm giảm nộp thuế xuất khẩu.

"Hiện mặt hàng này có thuế xuất khẩu 10%. Việc khai báo hải quan dưới giá trị sản phẩm gây ra việc thất thu ngân sách cho nhà nước, vô hình tạo ra việc chảy máu nguyên liệu sang thị trường Trung Quốc, thiếu hụt nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước" - Chi hội Gỗ dán cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.