Kiên Giang: Phạt 4 công ty mua bán sản phẩm từ ngà voi 1,5 tỉ đồng

(PLO)- 4 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Phú Quốc và huyện Vĩnh Thuận đã có hành vi mua bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt đối bốn DN đã có hành vi mua bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng.

Ngày 11-5, kiểm tra hai DN kinh doanh trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, lực lượng QLTT tỉnh Kiên Giang phát hiện các DN đang kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nghi vấn làm từ ngà voi. Ảnh: DMS

Ngày 11-5, kiểm tra hai DN kinh doanh trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, lực lượng QLTT tỉnh Kiên Giang phát hiện các DN đang kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nghi vấn làm từ ngà voi. Ảnh: DMS

Trước đó, tháng 5-2023, Đội QLTT số 1 (thuộc Cục QLTT tỉnh Kiên Giang) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất bốn DN kinh doanh trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận và TP Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện các DN đang kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có dấu hiệu nghi vấn làm từ ngà voi. Từ đó, lực lượng lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa, gồm: 32 vòng đeo tay, 20 nhẫn đeo tay và sáu mặt dây chuyền để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả giám định từ Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ tang vật bị tạm giữ đều là ngà voi.

Từ đó, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính bốn DN do đã có hành vi mua bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp. Cạnh đó, chuyển hồ sơ đến Cục QLTT tỉnh Kiên Giang để trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt đối với bốn DN vi phạm.

Đồng thời, tịch thu toàn bộ số lâm sản là ngà voi không có hồ sơ hợp pháp, tổng trị giá hơn 86 triệu đồng.

Cục QLTT tỉnh Kiên Giang khuyến cáo:

“Các DN kinh doanh sản phẩm thủ công, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên tìm hiểu, nắm vững kiến thức pháp luật đối với các loại hàng hóa đang kinh doanh.

Không được tàng trữ, buôn bán những mặt hàng không có hồ sơ hợp pháp, đặc biệt là các sản phẩm chế tác từ các loại động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trường hợp phát hiện sẽ bị xử lý hành chính rất nặng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.