Kiên Giang: Dự kiến cho học sinh đi học lại cuối tháng 4

(PLO)- Theo nhận định của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, học sinh khối lớp cuối cấp đã ý thức được việc phòng, chống dịch, việc cho các em đi học lại trong tuần sau sẽ đảm bảo khung thời gian của năm học.

Chiều 22-4, ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, xác nhận đơn vị vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học lại.

Theo đó, lãnh đạo sở đề xuất ba mốc thời gian để học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) sẽ đi học trở lại từ ngày 27-4. Các lớp còn lại của khối THCS (lớp 6, 7, 8) và khối THPT (lớp 10, 11) sẽ học trở lại vào ngày 4-5. Riêng học sinh khối tiểu học và mầm non sẽ đi học lại vào ngày 11-5.

Lý giải việc cho các em lớp 9 và lớp 12 đi học lại vào tuần sau, công văn của sở nêu: “Các em đã lớn, tự ý thức được việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19. Để đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, các em là học sinh cuối cấp nên phải thi tuyển vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT quốc gia”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các trường thực hiện tốt giãn cách khi học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại. Các trường sẽ chia mỗi lớp học làm đôi, nửa lớp học buổi sáng và số còn lại học buổi chiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.