Khuyến cáo cẩn trọng khi mua đồ chơi cho trẻ em trên mạng

(PLO)- Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, nhiều mạng xã hội đang đăng bán những sản phẩm thuộc danh mục đồ chơi bạo lực ảnh hưởng xấu đến người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng về việc mua các mặt hàng đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên mạng.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay trên các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), mạng xã hội, bên cạnh những đồ chơi quen thuộc các trang này còn đăng bán nhiều sản phẩm thuộc danh mục đồ chơi bạo lực, đồ chơi vi phạm thuần phong mỹ tục, có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Những sản phẩm đồ chơi bị cấm bày bán trên các webiste, mạng xã hội. Ảnh: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Những sản phẩm đồ chơi bị cấm bày bán trên các webiste, mạng xã hội. Ảnh: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Quyết định 88/2000, một số loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị cấm gồm: Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại súng như súng nén bằng hơi, lò xo, bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác... Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ.

Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí như giống lựu đạn, bom, mìn, bộc phá; đồ chơi giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre…

Các loại đồ chơi dưới dạng văn hóa phẩm, các loại đồ chơi điện tử có hình ảnh, âm thanh, hành động mô tả cảnh đánh nhau, giết người dã man hoặc những hành động xúc phạm nhân phẩm, phá hoại môi trường có hại về thẩm mỹ và giáo dục trẻ em...

Đối với hành vi buôn bán các sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, sản phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em, buôn bán hàng cấm hiện nay sẽ được xử phạt theo quy định tại Nghị định 130/2021, mức phạt cao nhất là 50.000.000 đồng.

Nghị định 98/2020 còn quy định người có hành vi buôn bán hàng cấm có thể bị xử phạt từ 1.000.000-100.000.000 đồng tùy theo giá trị của hàng cấm đó.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân theo quy định.

Nếu người tiêu dùng phát hiện website nào bày bán các sản phẩm nêu trên cần gửi phản ánh về Phòng Quản lý hoạt động TMĐT- Cục Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.