Bán mỹ phẩm online có doanh nghiệp thu 200 tỉ đồng/năm

(PLO)- Bên cạnh một số đơn vị đạt doanh thu cao, có hơn 122.000 doanh nghiệp doanh thu dưới 2 tỉ đồng, cho thấy cạnh tranh khốc liệt khi bán mỹ phẩm qua thương mại điện tử
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Nền tảng số liệu E-commerce Metric.vn (cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu thương mại điện tử) công bố báo cáo tổng quan ngành hàng làm đẹp Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) năm 2022.

Năm 2022 doanh thu thị trường TMĐT trên bốn sàn Shoppee, Lazada, Tiki, Sendo đạt 130.000 tỉ đồng trong đó ngành hàng làm đẹp đạt 20,4 ngàn tỉ đồng, tăng trưởng 35,5% so với năm 2021.

Phân tích dữ liệu cho thấy, trung bình mỗi tháng ngành hàng làm đẹp đem về doanh thu hơn 1.500 tỉ đồng và gần 17 triệu sản phẩm được bán qua các sàn TMĐT.

Nhu cầu của ngành hàng này trải đều trong năm khi doanh thu qua các tháng chênh lệch không quá nhiều. Tuy nhiên, tháng 11 và 12 đạt doanh thu cao nhất, hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong ngành hàng làm đẹp, phân khúc giá 200.000-500.000 đồng đem lại doanh thu cao nhất.

Về nhóm hàng, doanh thu cao nhất thuộc về nhóm hàng chăm sóc da mặt với 7,5 ngàn tỉ đồng; nhóm trang điểm đạt ba ngàn tỉ đồng, nhóm dụng cụ làm đẹp chiếm hai ngàn tỉ đồng. Các thương hiệu có doanh thu cao phần lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Phân khúc giá 200.000-500.000 đồng đem lại doanh thu cao nhất.

Doanh nghiệp mỹ phẩm Ba Lan và Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác do ITPC kết nối cuối năm 2022. Ảnh: TÚ UYÊN

Doanh nghiệp mỹ phẩm Ba Lan và Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác do ITPC kết nối cuối năm 2022. Ảnh: TÚ UYÊN

Về nhóm hàng, doanh thu cao nhất thuộc về nhóm hàng chăm sóc da mặt với 7,5 ngàn tỉ đồng; nhóm trang điểm đạt ba ngàn tỉ đồng, nhóm dụng cụ làm đẹp chiếm hai ngàn tỉ đồng. Các thương hiệu có doanh thu cao phần lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Về thị phần sản lượng, nhóm hàng chăm sóc da mặt được bán nhiều nhất với 51,5 triệu sản phẩm. Các thương hiệu có số lượng bán nhiều nhất vẫn thuộc về Hàn Quốc, Trung Quốc, Cháu Âu, Mỹ và cũng có khá nhiều thương hiệu Việt Nam.

Báo cáo cho thấy trong năm 2022, các doanh nghiệp (DN), nhà bán hàng có địa chỉ ở TP.HCM chiếm doanh thu nhiều nhất với hơn 8.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, năm 2022 có hai DN đạt doanh thu trên 200 tỉ đồng; bảy DN có doanh thu 100-200 tỉ đồng; 24 DN có doanh thu 50-100 tỉ đồng, 965 DN có doanh thu 5-10 tỉ đồng…

Tuy nhiên, có 122.104 DN (chiếm 98,7% nhà bán) có doanh thu dưới 2 tỉ đồng/năm, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt khi bán trên TMĐT của ngành hàng làm đẹp.

Vì vậy, các DN cần duy trì doanh thu trung bình 500 triệu đồng/ tháng mới có thể chi trả những chi phí bán hàng ngày càng cao trên sàn TMĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.