Khu tái định cư thiếu nước sạch, người dân phải dùng giếng khoan ở nghĩa trang

(PLO)- Người dân lo ngại nhiều vấn đề về vệ sinh, độc hại khi sử dụng nguồn nước từ giếng khoan ở nghĩa trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 10 năm trước, Nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế do Công ty Môi trường Công trình đô thị Huế (Thừa Thiên Huế) làm chủ đầu tư tiến hành xây dựng. Lúc này, nhiều hộ dân tại thôn 1B, xã Thủy Phù, TX Hương Thủy nằm trong vùng quy hoạch được di dời tái định cư.

Kêu trời vì "khát" nước sạch

Anh Trần Cao Sỹ (39 tuổi, người dân khu tái định cư thôn 1B, xã Thủy Phù) cho biết, 10 năm trước, thực hiện theo chủ trương của tỉnh, gia đình anh đã bàn giao mặt bằng và chuyển đến khu tái định cư.

Khu tái định cư mới xây dựng cách vị trí cũ không xa, nằm sát bên Nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế. Thời điểm này cơ quan chức năng cam kết đảm bảo điện, nước sạch cho bà con khi đến nơi ở mới.

Anh Cao văn Sỹ phản ánh tình trạng gần 10 năm sử dụng nguồn nước ở nghĩa trang
Anh Cao Văn Sỹ phản ánh tình trạng 10 năm qua phải sử dụng nguồn nước ở nghĩa trang. Ảnh: NGUYỄN DO

“Sau khi đến nơi ở mới thì chủ đầu tư khoan giếng, sử dụng một bể chứa lớn đặt ở nghĩa trang rồi từ đó cho ống dẫn đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, nước từ giếng khoan rất bẩn, nhiễm phèn nặng, lúc bơm lên có một lớp màng giống như bùn non” – anh Sỹ nói.

Cùng thực trạng này, ông Nguyễn Phơ (72 tuổi, người dân khu tái định cư thôn 1B) cho rằng, ngoài việc nước nhiễm phèn thì người dân ở đây cũng lo ngại khu dùng nước từ giếng khoan. Vì khu nghĩa trang này là nơi an táng của nhiều người quá cố.

nguoi-dan-hai-hung-vi-gan-10-nam-su-dung-nuoc-o-nghia-trang (4).jpg
Ông Nguyễn Phơ bên bể chứa nước nhiễm phèn mà gia đình phải sử dụng hàng ngày, nguồn nước này được dẫn từ bể chứa nước ở nghĩa trang. Ảnh: NGUYỄN DO

"Nếu cứ phải dùng nước từ nghĩa trang, càng ngày càng nguy hiểm. Nguy cơ lâm bệnh và không đủ sức khỏe để sinh sống tại khu vực này nữa", ông Phơ nói.

Nhiều lần kiến nghị cấp nước sạch

Người dân ở đây cho rằng đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng để có phương án xử lý, cung cấp nước sạch cho bà con an tâm sinh sống. Tuy nhiên, nhiều năm qua những phản ánh đó vẫn chưa được giải quyết.

nguoi-dan-hai-hung-vi-gan-10-nam-su-dung-nuoc-o-nghia-trang.jpg
Người dân bức xúc vì nguồn nước nhiễm phèn, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vì giếng được khoan ở nghĩa trang. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết, đến nay có 47 hộ dân sinh sống ở khu vực gần với Nghĩa trang nhân dân phía Nam chưa có nước sạch, trong đó thuộc khu tái định cư thôn 1B hơn 10 hộ.

Theo ông Trí, hơn 2 năm trước, hạ tầng nước sạch đã được xây dựng đi qua khu vực trên. Tuy nhiên đến nay bà con vẫn chưa thực hiện việc đấu nối để sử dụng nước sạch.

nguoi-dan-hai-hung-vi-gan-10-nam-su-dung-nuoc-o-nghia-trang (1).jpg
Nguồn nước giếng khoan được lấy ở nghĩa trang. Ảnh: NGUYỄN DO

"Việc không được đấu nối nước sạch không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng đến chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã", ông Trí cho hay.

Về phản ánh của người dân, ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND TX Hương Thủy cho biết, hiện hệ thống nước sạch vẫn chưa triển khai đấu nối được. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế vừa có thư mời các bên làm việc trong ngày tới về việc thực hiện đấu nối này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.