Không thể chơi V-League trong mùa dịch

(PL)- Ban tổ chức V-League lấy ý kiến các CLB sẽ cho bóng lăn trở lại tập trung trên bảy sân bóng ở phía Bắc không khán giả và đã có sáu CLB đồng ý thi đấu từ ngày 15-4.

Sau khi có thông báo hoãn V-League đến ngày 15-4, các nhà tổ chức VPF đồng thời đưa ra mốc thời gian tiếp tục tổ chức lượt đi vào chính ngày 15-4 đến 29-5, hoặc từ ngày 1-5 đến 28-6. Một số CLB bày tỏ quan điểm không đồng thuận với VPF và thậm chí còn phản ứng gay gắt như bầu Đức của HA Gia Lai vì không thể mạo hiểm an toàn cho cầu thủ ngay trong mùa dịch.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói không ép các CLB thi đấu khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường nhưng vẫn đưa ra hai mốc thời gian cho bóng lăn trở lại vào giữa tháng 4 và đầu tháng 5 rất nhiều khả năng không khả thi. Cũng do bị phản đối quá mạnh, VPF đã điều chỉnh văn bản theo hướng: “Giải đấu sẽ chỉ tổ chức khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép”.

Ai cũng biết trong cao điểm phòng, chống COVID-19, Chính phủ và các cơ quan chức năng có những khuyến cáo quan trọng về việc cấm tụ tập đông người, không tổ chức hội họp, hạn chế di chuyển để tránh lây lan, dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng… cho đến hết ngày 15-4 sẽ xem xét cụ thể sau.

Bóng không thể lăn trong mùa dịch gom hết 14 đội lại đá tại cụm sân phía Bắc. Ảnh: QUANG THẮNG

Điều này có nghĩa bóng V-League chắc chắn không thể lăn vào ngày 15-4 theo đề xuất phương án 1 của VPF và không ai bảo đảm hai tuần sau đó (ngày 1-5) có thể tụ tập đông người theo phương án 2. Các trận đấu diễn ra trên các sân không khán giả nhưng theo dự tính của VPF, mỗi trận vẫn có khoảng 100-120 thành viên hai đội và ban tổ chức.

Thật lạ lùng, VPF ngày 28-3 vẫn lấy ý kiến các CLB và hiện có sáu đội đồng ý thi đấu từ ngày 15-4 trên các sân vận động phía Bắc gồm SL Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Viettel và Thanh Hóa, dĩ nhiên kèm điều kiện ra sân trong tình trạng an toàn.

Ba CLB không đồng ý các phương án của VPF là B. Bình Dương, Quảng Nam và Nam Định. Bầu Đức của HA Gia Lai không tham gia bỏ phiếu và thẳng thừng: “Khi nào Nhà nước công bố hết dịch thì đá, còn bây giờ đừng nói chuyện banh bóng gì hết. Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng mới là ưu tiên hàng đầu”. Còn lại những CLB không ý kiến hoặc bỏ phiếu trống gồm TP.HCM, Sài Gòn, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng.

Dễ thấy các đội bỏ phiếu thuận chủ yếu ở phía Bắc có thuận lợi đá trên sân nhà quen thuộc, đại diện của Nam Định thậm chí còn nêu ý kiến nếu chơi trên sân không có khán giả thì không nên tổ chức.

Trong khi đó, các lãnh đội Sài Gòn, TP.HCM… đều không bàn đến việc bóng lăn ở thời điểm này vì tác động của dịch bệnh COVID-19. Riêng đại diện của B. Bình Dương không ủng hộ các phương án của VPF và cho biết khi nào hết dịch đá sân nhà, sân khách như cũ, không cần phải thi đấu tập trung tại phía Bắc hoặc đá tại địa phương nào có công bố hết dịch.

Đề xuất V-League không rớt hạng

Hai ý kiến khác của CLB Quảng Nam và SL Nghệ An đưa ra V-League mùa này không có 1,5 suất rớt hạng như điều lệ giải ban đầu. Còn lãnh đội của CLB Hà Nội bày tỏ quan điểm rất khó tìm ra phương án hoàn hảo trong điều kiện không ai biết khi nào hết dịch hoặc chấp nhận hủy V-League. Tuy nhiên, việc cùng nhau bàn bạc là nhằm tìm ra cách hay nhất để bóng có thể lăn trở lại ngay sau khi hết dịch, giúp cầu thủ hoạt động nghề nghiệp và giúp đội tuyển Việt Nam cho ba trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vào cuối năm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.