Không ra tòa, khó đổi tên mẹ cho con

Muốn cải chính tên mẹ trong giấy khai sinh của con phải làm đúng trình tự pháp lý.

Hơn một năm nay, chị Trần Thị Ngọc Trân (khu phố 8, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) mong muốn thay đổi lại tên mẹ trong giấy khai sinh của con nhưng vẫn chưa xong.

Chị Trân cho biết mấy năm trước, khi xin việc ở một công ty, chị phải lấy chứng minh nhân dân (CMND) của chị gái để ký hợp đồng do chị chưa đủ tuổi lao động. Sau đó, chị sinh con và người chồng vẫn khai tên mẹ là tên của người chị gái để chị được hưởng các chế độ thai sản của công ty. Đến nay, con trai chị chuẩn bị vào lớp 1 nên chị muốn cải chính lại tên mẹ cho đúng.

“Dù gia đình tôi đã cố gắng hỏi cán bộ có cách nào để điều chỉnh lại cho đúng tên mẹ, giúp cháu đi học được thuận tiện không bị phiền phức sau này nhưng họ chỉ bảo kiện ra tòa và phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh tôi là mẹ ruột. Ngẫm lại tôi cùng người chị đâu có tranh giành con đâu mà phải ra tòa. Sao không cho chúng tôi làm cam kết với nhau, rồi căn cứ vào đó để chỉnh sửa...” - chị Trân bày tỏ.

 
Chị Trân. Ảnh: THÁI HIẾU

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Đình Thiện (Chủ tịch UBND phường An Lạc A, quận Tân Bình, TP.HCM) giải thích: “Chúng tôi đã kiểm tra lại hồ sơ và thấy việc cấp khai sinh cho người con là đúng quy định, có đầy đủ tên cha mẹ. Đến năm 2013, chị Trân mang giấy CMND mang tên mình đến yêu cầu cải chính hộ tịch cho con, nội dung sửa đổi tên mẹ là chị Y. sang tên chị. Về chuyện này, phường hướng dẫn chị đến tòa án bởi theo Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình thì người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó là con mình. Khi có quyết định giải quyết của tòa thì phường mới có căn cứ thay đổi tên người mẹ trong giấy khai sinh của cháu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (Trưởng phòng Tư pháp quận Bình Tân) thông tin thêm: “Do chị Trân có đơn đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết nên phòng cũng yêu cầu phường chuyển hồ sơ lên xem xét. Chúng tôi cũng đồng tình với quan điểm của phường. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm và có hướng dẫn cụ thể hơn với chị Trân, phòng đã chuyển hồ sơ về Sở Tư pháp để chờ hướng dẫn…”.

THÁI HIẾU

 

Trường hợp yêu cầu điều chỉnh tên mẹ trong giấy khai sinh con của bà Trân đã được Sở chuyển lên Bộ Tư pháp để chờ ý kiến chỉ đạo xử lý. Qua hồ sơ thể hiện việc bà tự khai nhận là tên người chị trước đây để được làm khai sinh cho con. Nay cũng chính bà đến yêu cầu điều chỉnh và không có những căn cứ cần thiết theo quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng không thể giải quyết. Để có cơ sở điều chỉnh theo yêu cầu, bà nên nhờ tòa án giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết của tòa thì cơ quan tư pháp mới có căn cứ để điều chỉnh.

NGUYỄN VĂN VŨ, Trưởng phòng Hộ tịch, quốc tịch Sở Tư pháp TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.