Không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam trên đảo Trường Sa

(PLO)- Sáng 20-11, các xã, thị trấn của huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày nhà giáo Việt Nam
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi. Các đại biểu, giáo viên và các em học sinh đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhiều tiết mục văn nghệ do chính cán bộ, chiến sĩ cùng các em học sinh trên đảo biểu diễn. Trong ảnh, tiết mục văn nghệ của các em học sinh tặng các thầy, cô giáo ở đảo Trường Sa.
Ảnh 5.jpg
Đại diện lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn, chỉ huy các đảo, đại diện phụ huynh và các em học sinh gửi tặng đến các thầy giáo nơi tuyến đầu của Tổ quốc những bó hoa tươi thắm. Trong ảnh, các em học sinh đảo Sinh Tồn tặng hoa chúc mừng thầy giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Ảnh 6.JPG
Dù nhà trường đứng chân nơi hải đảo, điều kiện dạy và học còn có những khó khăn nhất định nhưng chính quyền địa phương, cùng với quân và dân trên các đảo luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo nơi đây có điều kiện tốt nhất để giảng dạy, công tác.
Ảnh 4.jpg
Với tâm huyết, lòng yêu nghề, cùng với tình thương yêu học trò, trong suốt những năm qua thầy giáo các trường học của các xã, thị trấn huyện Trường Sa luôn nỗ lực, cống hiến hết mình để ươm những mầm xanh, điều đó được thể hiện rõ trong kết quả dạy và học của nhà trường, qua đó góp phần hết sức quan trọng cho sự nghiệp giáo dục của cả nước.
Ảnh 1 Đại tá Trần Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146.jpg
Đại tá Trần Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 tặng quà cho thầy giáo và học sinh trường Tiểu học xã Song Tử Tây.
Ảnh 2.jpg
Đại diện chính quyền, lãnh đạo, chỉ huy đảo tặng hoa chúc mừng giáo viên trường Tiểu học thị trấn Trường Sa.
Ảnh 7.jpg
“Tôi đã tình nguyện viết đơn xin ra đảo công tác và luôn cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi mình được tin tưởng giao trọng trách ra giảng dạy, công tác tại trường Tiểu học thị trấn Trường Sa. Tại đây, tôi được cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp trồng người cao cả. Chúng tôi thấy mình càng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy để kết quả dạy và học của nhà trường ngày càng tốt hơn" - thầy Cao Văn Truyền, giáo viên trường Tiểu học thị trấn Trường Sa chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.