Không để thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì khó khăn

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh/thành, các cơ sở giáo dục về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Cung cấp chính xác, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục mầm non và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính thống nhất toàn quốc, bảo đảm chính xác, an toàn.

Bộ GD&ĐT phải tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch. Các cơ sở đại học phải điều động, phân công viên chức, giảng viên tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi tại các địa phương theo chỉ đạo của bộ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh/thành chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi của địa phương, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Mỗi địa phương phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương. Bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân tại các điểm thi. Vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi.

Trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Chỉ thị cũng chỉ đạo các bộ ngành như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phải phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo an toàn mọi mặt, tuân thủ công tác phòng dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.