Hiệu trưởng 'nhắn nhủ' doanh nghiệp cảm thông sự rụt rè của sinh viên

(PLO)- “Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp có một sự cảm thông cho những rụt rè thuở ban đầu nếu có của sinh viên chúng tôi, các doanh nghiệp hãy nghiêm khắc nhưng tận tình…”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là những chia sẻ của TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tại ngày hội việc làm năm 2022 do trường tổ chức ngày 27-5.

Ngày hội có gần 60 doanh nghiệp đăng kí tham gia và giới thiệu hơn 1.000 cơ hội việc làm cho sinh viên của trường, nhất là các em mới tốt nghiệp.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu của mình, Hiệu trưởng Trần Tiến Khoa đã có những chia sẻ mang tính gửi gắm đến với cả doanh nghiệp lẫn các em sinh viên.

TS Trần Tiến Khoa cho biết ngày hội là dịp trường có thêm những thông tin về thị trường, xu thế làm việc của thanh niên, sinh viên và yêu cầu của các nhà tuyển dụng, sử dụng lao động. Từ đó, trường có những điều chỉnh trong chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguồn lực, nhất là nguồn lực có có trình độ cao.

TS Trần Tiến Khoa phát biểu tại ngày hội.

TS Trần Tiến Khoa phát biểu tại ngày hội.

Theo TS Khoa, để có được nguồn nhân lực tốt, ngoài việc trang bị cho các em sinh viên nền tảng kiến thức học thuật sâu rộng, trường luôn chú trọng đào tạo kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn qua những đợt kiến tập, thực tập tại nhiều doanh nghiệp đa quốc gia.

Tuy nhiên, TS Khoa cho rằng việc thực sự bước ra khỏi ghế nhà trường và trở thành nhân sự chính thức của doanh nghiệp là thử thách không nhỏ đối với tất cả các em sinh viên.

“Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp có một sự cảm thông cho những rụt rè thuở ban đầu nếu có của sinh viên chúng tôi, các doanh nghiệp hãy nghiêm khắc nhưng tận tình, đồng thời tạo môi trường, động viên khuyến khích để các em thực tập sinh phát huy kiến thức, năng lực của mình và bỏ qua những thiếu sót nếu có vì … thiếu kinh nghiệm thực tế của các em” – TS Khoa bày tỏ.

Với các sinh viên, TS Khoa cũng nhắn nhủ rằng: điều quyết định yếu tố thành công của chúng ta ở bất cứ tổ chức nào là chúng ta mang lại cho tổ chức này điều gì, tổ chức này sẽ thay đổi thế nào khi có chúng ta ở đó.

Các sinh viên được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội.

Các sinh viên được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội.

Với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, để đem lại những cống hiến cho doanh nghiệp, công ty không phải trong ngày một, ngày hai mà muốn đóng góp, thay đổi cho công ty là cả một hành trình kiên định. Các em hãy là một nhân viên có thái độ đúng đắn với vị trí công việc, có hoài bão với sự nghiệp cá nhân trước khi trở thành nhà quản trị.

“Tôi mong các em hiểu thấu đáo doanh nghiệp, doanh nhân để thể hiện văn hóa đóng góp vào sự phát triển doanh nghiệp, tôn trọng các doanh nhân giỏi, học hỏi thật nhiều ở họ để rồi trong tương lai khi trở thành những người chủ doanh nghiệp, trở thành những doanh nhân, chúng ta lại tiếp tục đem sức khỏe, trí tuệ phục vụ cho quê hương đất nước, tiếp tục cho các thế hệ sinh viên vào thực hành tại doanh nghiệp của mình” – TS Khoa mong mỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.