Ngành nào tỉ lệ ra trường có việc làm cao nhất?

(PLO)-  Bình quân có khoảng 240.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15 – 5, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (Bộ GD&ĐT) tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến về hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2022.

Tại đây ông Bùi Văn Linh, Giám đốc trung tâm cho biết, Việt Nam hiện nay có khoảng 240 trường đại học, với khoảng 1,7 triệu sinh viên (SV), bình quân từ 2019 – 2021 cho thấy, cả nước có khoảng 240.000 SV tốt nghiệp hàng năm. Đây là cơ cấu quan trọng trong nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia.

Thống kê từ năm 2018 đến năm 2020, các nhóm ngành luôn đứng đầu về số lượng đào tạo và số lượng SV tốt nghiệp hàng năm, gồm: Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học Xã hội và Hành vi; Kinh doanh và Quản lý; Pháp luật; Máy tính và Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật; ngành Kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng; Sức khỏe.

Rất nhiều ngành, nghề mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học. Ảnh PHI HÙNG

Rất nhiều ngành, nghề mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học. Ảnh PHI HÙNG

Theo ông Linh, số lượng đầu ra, phản ánh số lượng đăng ký đầu vào của các trường đại học trong mười nhóm ngành lớn nói trên (chiếm cơ cấu trên 80% số lượng SV tốt nghiệp hàng năm). Điều này ảnh hưởng nhiều đến tổng quy mô, hoạt động động đăng ký đầu vào của học sinh lớp 12 THPT

Bên cạnh đó, năm 2020 có năm lĩnh vực có SV tốt nghiệp thấp nhất, gồm: Toán và thống kê (293 SV); Thú y (715 SV); Dịch vụ vận tải (1.338 SV); Dịch vụ xã hội (1.600 SV; Nghệ thuật (1.800 SV).

Xu hướng việc làm dựa trên tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm năm 2020 chia làm bốn nhóm, gồm:

- Nhóm ngành SV tốt nghiệp có việc làm ở mức cao (trên 85%): Dịch vụ vận tải; Nghệ thuật; Thú y. Tuy nhiên, số lượng quy mô SV tốt nghiệp của những ngành này không cao.

- Nhóm ngành SV tốt nghiệp có việc làm ở mức khá (từ 75 – 85%): Kiến trúc và Xây dựng; Sản xuất và Chế biến; Toán thống kê; Sức khỏe; Nông - Lâm - Thủy sản; Khoa học sự sống.

- Nhóm ngành SV tốt nghiệp có việc làm ở mức trung bình (từ 70 – dưới 75%): Hầu hết 10 nhóm ngành, lĩnh vực có tỷ lệ SV tốt nghiệp nhiều đã kể trên.

- Nhóm ngành SV tốt nghiệp có việc làm ở mức thấp (dưới 70 %): Dịch vụ xã hội; Môi trường và Bảo vệ môi trường; Pháp luật; Kinh doanh và Quản lý; Khoa học Xã hội và Hành vi. Đây là những nhóm ngành đang gặp khó khăn về tư vấn học đường, vị trí công tác xã hội, có những hạn chế nhất định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.