Không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt 200 ngàn

Tôi là sinh viên đang ở trọ. Đợt trước, phòng trọ tôi có người bạn đến chơi rồi ở lại để tìm việc. Đã quá một tháng kể từ ngày bạn tôi ở lại nhưng tôi chưa kịp thông báo cho chủ nhà để đăng ký tạm trú. 

Hôm đó, công an có kiểm tra nơi ở và xử phạt tôi 200.000 đồng. Xin cho biết mức phạt trong trường hợp này như vậy là đúng hay sai?

Bạn đọc Hồ Lê Nguyệt (Biên Hòa, Đồng Nai)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 30 Luật Cư trú thì "người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn".

Nếu quá thời hạn đăng ký tạm trú thì người vi phạm bị xử phạt hành chính số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với hành vi: Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Nếu người nào tẩy, sửa làm sai lệch sổ tạm trú thì sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng…

Theo khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Với trường hợp trên thì người vi phạm bị phạt số tiền là 200.000 đồng/hành vi nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Do đó, mức xử phạt nói trên là  hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...