Không còn gánh nặng, đòn bẩy tài chính mở lối an cư

(PLO)- Đòn bẩy tài chính đang thay đổi quan niệm vay nợ, từ gánh nặng trở thành giải pháp để người trẻ TP.HCM tiến gần hơn với giấc mơ ngôi nhà đầu tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội thảo “TP.HCM mở rộng – Cơ hội an cư cho người trẻ” do Báo Thanh tra tổ chức sáng 12-9, ông Chử Văn Hải, Trưởng phòng Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội (NOXH), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), nhấn mạnh: Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và có sức lan tỏa mạnh đến Vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL cũng như cả nước.

Do đó, TP.HCM sau sáp nhập không chỉ mở rộng địa giới, mà còn tái định hình chiến lược phát triển đô thị. Sự thay đổi này được kỳ vọng mở ra không gian mới cho tăng trưởng, đồng thời tạo cơ hội an cư cho người trẻ thông qua các chính sách tín dụng và gói vay ưu đãi.

Không gian mới, kỳ vọng mới cho người trẻ an cư

Bên cạnh đó, ông Chử Văn Hải cho biết thêm, TP cần sắp xếp lại cấu trúc không gian đô thị theo hướng vừa duy trì vai trò trung tâm, vừa phát triển hệ thống đô thị vệ tinh tại các cửa ngõ. Việc này gắn với các hành lang kinh tế, trục không gian chủ đạo, qua đó hình thành dư địa phát triển mới cho thị trường bất động sản.

Như vậy, mở rộng TP.HCM không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là cơ hội để TP định vị lại không gian phát triển, đa dạng hóa sản phẩm bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận thực tế giá nhà tại đô thị đang vượt xa thu nhập bình quân của người lao động. Đa số người trẻ khởi nghiệp với mức lương khởi điểm thấp, phải mất 5–10 năm mới tích lũy được khoản đáng kể, trong khi đó giá bất động sản lại tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy.

Đồng nghĩa, khoản tiết kiệm của họ không theo kịp đà tăng giá nhà. Giờ đây, một căn hộ thương mại với diện tích khoảng 70 m2 hiện có giá từ 2,5–4 tỉ đồng, vượt ngoài khả năng chi trả của nhiều lao động trẻ. Để giải quyết bài toán này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành gói tín dụng riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi.

"Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở nguồn cung nhà ở giá rẻ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người mua ở thực", ông Hải nói.

Đòn bẩy tài chính từ ngân hàng trở thành giải pháp an cư cho thế hệ dưới 35 tuổi
Đòn bẩy tài chính từ ngân hàng trở thành giải pháp an cư cho thế hệ dưới 35 tuổi. Ảnh: T.L

Gói vay ưu đãi - đòn bẩy tài chính giúp người trẻ an cư

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Khu vực 2, đối với gói vay NOXH đã tăng quy mô từ 120.000 tỉ đồng ban đầu lên 145.000 tỉ đồng. Người trẻ dưới 35 tuổi vay vốn mua NOXH được hưởng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân.

Từ khi triển khai, lãi suất cho vay đã giảm 2,3% so với ban đầu, hiện áp dụng 5,9%/năm cho khách hàng cá nhân và 6,4%/năm cho chủ đầu tư. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất 6,6%/năm đã hỗ trợ giải ngân cho 2.170 khách hàng.

Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại chủ động thiết kế gói vay dài hạn cho người dưới 35 tuổi, kéo dài 35–50 năm tùy ngân hàng. Lãi suất ưu đãi phổ biến 3,99% – 9,99%/năm, hạn mức vay 70–90% giá trị căn hộ. “Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp người trẻ có cơ hội mua nhà với áp lực trả nợ giảm bớt nhờ thời gian vay dài”, bà Liên nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng bảo hiểm và phát triển đối tác liên kết HDBank, cho rằng với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, người trẻ khó tiếp cận cơ hội mua nhà ở, nhưng nhờ đòn bẩy tài chính, câu chuyện an cư trở nên khả thi hơn rất nhiều. Hiện nay, các ngân hàng thương mại đều có những gói lãi suất ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn trẻ muốn mua căn nhà đầu tiên.

Tại HDBank, với khách hàng vay mua NOXH, lãi suất năm đầu chỉ có 5,9%/năm và được ân hạn gốc trong 5 năm đầu tiên. Đối với nhà ở thương mại, lãi suất trong ưu đãi là khoảng 6,5%/năm nhưng được ân hạn đến 10 năm.

“Điều đó, giúp cho các bạn trẻ dù bắt đầu cuộc sống với thu nhập thấp, chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng vẫn đủ sức mua nhà ở thương mại có giá rẻ hoặc nhà ở xã hội”, ông Minh cho biết thêm.

Ông dẫn chứng, 100% khoản vay mua NOXH không phát sinh nợ xấu, cho thấy việc sở hữu căn nhà đầu tiên luôn được người trẻ đặt lên hàng đầu trong các ưu tiên tài chính.

Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, ông Minh phân tích: "Vay vốn ngân hàng để mua nhà không nên được nhìn nhận như gánh nặng, mà hãy xem đây là công cụ tài chính giúp biến áp lực thành động lực. Khi người trẻ có điều kiện tích lũy cho căn nhà đầu tiên, không chỉ giúp giải bài toán về chỗ ở cho người lao động, vừa thu hút được các lao động chất lượng cao đến làm việc tại trung tâm tài chính kinh tế, như TP.HCM, Hà Nội... Nhờ vậy, căn nhà đầu tiên chỉ là bước khởi đầu trên hành trình tích lũy tài sản, tạo nền tảng để người trẻ tiếp tục phấn đấu, nâng cấp lên những không gian sống tốt hơn và rộng rãi hơn trong tương lai".

Ở góc độ thị trường, bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ngân hàng ACB, cho biết ACB là một trong những ngân hàng tiên phong với gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” dành cho khách hàng trẻ. Sau hơn 8 tháng triển khai, đã có hơn 4.000 khách hàng quan tâm, trong đó 60% đăng ký vay, được phê duyệt và giải ngân.

Ngân hàng hiện hợp tác cùng nhiều dự án trung cấp như Vinhomes Grand Park, TT Avio, Bcons, Nam Long… giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn tạo ra cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích phát triển thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý.

Có thể nói việc TP.HCM mở rộng không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế, mà còn mở ra kỳ vọng mới cho hàng vạn người trẻ tìm cơ hội an cư. Với sự phối hợp giữa chính sách NOXH gói tín dụng ưu đãi và sự tham gia chủ động của ngân hàng thương mại, giấc mơ “ngôi nhà đầu tiên” dần trở nên hiện thực hơn.

Bộ Xây dựng đang thảo luận về dự thảo Nghị định của Chính phủ liên quan Quỹ nhà ở quốc gia. Quỹ sẽ hoạt động với nguyên tắc chỉ cho thuê, không mua bán kinh doanh, nhằm tạo ra nguồn nhà ở ổn định, bền vững cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.