Đại học quốc gia Hà Nội:

Không có thí sinh vi phạm trong kỳ thi đánh giá năng lực

(PLO)- Thông tin từ Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2016 không có thí sinh nào bị vi phạm kỷ luật.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2016 tổng số thí sinh tới dự thi là 1.201/1.840 số thí sinh đã đăng ký dự thi (chiếm tỉ lệ  65,2%). Tổng số thí sinh dự thi ĐGNL là 262/460 số thí sinh đã đăng ký dự thi (chiếm 57%).

Cũng theo ĐH Quốc gia Hà Nội hôm trong ngày thi đầu, không có thí sinh nào phải chuyển ca thi, cũng như vi phạm kỷ luật.

Hình ảnh thí sinh dự thi ĐGNL đợt 2 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Được biết kỳ thi ĐGNL đợt 2 có ĐH Quốc gia Hà Nội huy động 349 cán bộ tham gia tổ chức và coi thi, 18 máy chủ, 3.244 máy tính chưa bao gồm 5% máy tính dự phòng trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình thi.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết tổ chức thi ĐGNL đợt 2 năm 2016 tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định và Thái Nguyên.

Với phương châm tất cả vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiến hành các hoạt động rà soát công tác chuẩn bị trước kỳ thi: hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ, máy tính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.