Tỉ lệ thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực rất cao

(PLO)- Đến 17 giờ chiều 15-5, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 của ĐHQG Hà Nội tổ chức đã kết thúc. Năm nay tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi trong bài thi ngoại ngữ cũng như bài thi đánh giá năng lực chung (ĐGNLC) đều đạt trên 97%. 

Cụ thể, số lượng thí sinh dự thi trong bài thi ngoại ngữ là 15.443/15.842 (chiếm tỉ lệ 97,4%). Trong số này, có bảy trường hợp thí sinh phải chuyển ca thi vì lý do đăng ký nhầm và sức khỏe.

Theo thống kê sơ bộ, trong 15.443 thí sinh dự thi bài thi ngoại ngữ, có 75,3% đạt từ 40 điểm trở lên, có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 và một thí sinh đạt 79/80 điểm.  

Năm nay tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi trong bài thi ngoại ngữ cũng như bài thi đánh giá năng lực chung đều đạt trên 97%.

Đối với bài thi ĐGNLC có tổng số thí sinh dự thi là 51.311/52.850 (chiếm tỉ lệ 97,1%), trong đó có bảy thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi và 13 thí sinh bị cảnh cáo do cố ý không làm đúng theo quy trình làm bài. Tổng số thí sinh chuyển ca là 79 em.

Thống kê sơ bộ các điểm thi ngoài Hà Nội, trong gần 15.000 thí sinh có 65,5% thí sinh đạt 70/140 điểm trở lên, trong đó có một thí sinh đạt 124/140 điểm.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG Hà Nội, trong buổi gặp mặt báo chí vào chiều 15-5, chia sẻ: “Nhìn lại 14 ca thi vừa qua, cho thấy tỉ lệ thí sinh dự thi cao, điều này thể hiện được mức độ quan tâm, thích nghi của xã hội lớn và uy tín của ĐHQG Hà Nội đã không ngừng nâng cao”.

Theo ông Sơn, kỳ thi năm nay đã đạt được một số kết quả, có những bước tiến mới so với năm 2015. Đó là sự phát triển về phương diện căn bản kỳ thi, như mô hình đánh giá năng lực tổng hợp, định hướng cấu trúc đề thi được giữ ổn định trên phương diện một cái lớn cho xã hội thích ứng.

Theo dự kiến, thời hạn công bố kết quả thi rơi vào trước 30-5-2016.

Thí sinh tham gia kỳ thi thích nghi hẳn so với năm 2015, “nếu nhìn lại năm 2015 cảm thấy thí sinh tò mò, bỡ ngỡ với phương thức tuyển sinh mới. Nhưng do truyền thông tốt, thí sinh chủ động tìm hiểu, đến nay thí sinh nhập cuộc rất tự tin, đây là một điểm tốt” - ông Sơn nhấn mạnh.

Nếu như năm ngoái, thí sinh kết hợp đăng ký qua mạng và  trực tiếp thì năm nay, thí sinh có thể hoàn toàn đăng ký dự thi, nộp lệ phí, nhận phiếu dự thi hoàn toàn thông qua mạng, giảm chi phí đi lại, thời gian cho thí sinh và phụ huynh.

Theo dự kiến, thời hạn công bố kết quả thi rơi vào trước 30-5-2016. Thí sinh sử dụng CMND/CCCD để tra cứu kết quả thi của mình qua website của ĐHQG Hà Nội, của Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.