Khởi tố người chồng hành hạ vợ khuyết tật

(PLO)- Quá trình chăm sóc và tập đi cho người vợ bị liệt nửa người, Dũng thường xuyên đánh đập chị này.
VKSND thị xã Sông Cầu, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (trú phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) về tội hành hạ vợ.
Theo hồ sơ, năm 2001, Dũng đăng ký kết hôn với chị Trương Thị S và chung sống tại phường Xuân Đài. Sau đó, chị S. không may bị liệt nửa người, khó khăn trong việc đi lại, vệ sinh cá nhân, cần có sự giúp đỡ của người khác trong sinh hoạt… Năm 2015, chị S. được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mức độ khuyết tật nặng.
Do đó, chị S. và gia đình đồng ý cho chị Nguyễn Thị V đến chung sống như vợ chồng với Dũng tại nhà của hai vợ chồng. Hàng ngày, Dũng cho chị S. ăn uống, vệ sinh cá nhân và tập đi để phục hồi chức năng.
Tuy nhiên, quá trình chăm sóc và tập đi cho chị, Dũng thường xuyên đánh đập vợ. Do phía chị S. từ chối giám định nên không xác định được tỉ lệ thương tật. Được biết, chị S. đã làm đơn ly hôn, hiện tòa án đã thụ lý giải quyết.
Xét hành vi của Nguyễn Văn Dũng cấu thành tội hành hạ vợ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 185 BLHS (phạm tội đối với người bị khuyết tật nặng, khung hình phạt 2-5 năm tù) nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm