(PLO)- Nữ bị cáo mắng chửi, đánh đập, đổ chất bẩn lên đầu mẹ ruột 80 tuổi từng gây phẫn nộ dư luận bị tòa phạt bốn năm tù.
Ngày 17-11, TAND huyện Cần Đước, Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) bốn năm tù về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.
Trình chiếu clip tại phiên tòa
Tại tòa, HĐXX đã cho trình chiếu đoạn clip ghi lại cảnh bị cáo Hoa hành hạ, ngược đãi mẹ già. Nữ bị cáo không dám ngước mặt lên để xem lại hành vi tội lỗi mà mình đã gây ra cho đấng sinh thành. Sau khi đoạn clip được trình chiếu xong, nữ bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.
HĐXX hỏi bị cáo lý do hành hạ, ngược đãi chính người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Bị cáo đáp: “Bị cáo rất xấu hổ. Sau khi mẹ mất, bị cáo càng thấy hối lỗi với những gì mình đã gây ra”.
Bị cáo tỏ thái độ ăn năn hối cải trước hành vi đã gây ra đối với mẹ và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại tòa. Ảnh: TC
Theo cáo trạng, ngày 7-9, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành một bà cụ được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước.
Trong đoạn clip, người phụ nữ liên tiếp dùng những lời lẽ chửi bới bà cụ, lấy chổi đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ. Tiếp đó, người này còn chỉ tay xuống nền nhà có chất bẩn cạnh giường nơi bà cụ nằm, chửi bới rồi dùng đồ hốt rác xúc chất bẩn này đổ lên đầu, mặt bà cụ... Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bà cụ chỉ biết chịu đựng để người phụ nữ này bạo hành.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo hành bà cụ của người phụ nữ và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Theo kết quả xác minh của Công an huyện Cần Đước, người quay đoạn clip trên là chị BTTT (con ruột của bị cáo Hoa). Người phụ nữ trong clip chính là bị cáo Hoa đang thực hiện hành vi đánh đập, mắng chửi mẹ ruột của mình là bà cụ Nguyễn Thị Đường (80 tuổi, đã qua đời vào ngày 2-9).
Ngược đãi mẹ già vì không cho tài sản
Ngày 2-9, ông NVS là anh họ của bà Hoa đến dự đám tang của bà cụ Đường. Nghe chuyện bà Hoa ngược đãi bà cụ Đường, ông S. đã gặp chị T. để hỏi. Chị T. cho biết mẹ mình thường mắng chửi, đánh đập bà ngoại. Tháng 11-2019, chị đã dùng điện thoại di động để quay lại sự việc.
Ông S. kêu chị T. gửi đoạn clip trên cho ông xem. Tối 6-9, chị T. gửi đoạn clip trên cho ông S. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và gây phẫn nộ trong dư luận.
Làm việc với công an, bà Hoa thừa nhận người có hành vi đánh đập tàn nhẫn bà cụ trong đoạn clip trên chính là mình.
Cụ thể, bà Hoa sống chung với mẹ ruột là bà cụ Đường và con gái là chị T. trong căn nhà cấp 4 ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Bà Hoa là lao động chính trong gia đình nhưng không được bà cụ Đường cho tài sản gì.
Khoảng tháng 11-2018, bà cụ Đường bị ngã chấn thương, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Mọi sinh hoạt của bà cụ đều cần đến sự trợ giúp của người thân. Thời điểm này chỉ một mình bà Hoa là người trực tiếp chăm sóc, lo ăn uống, vệ sinh cá nhân cho mẹ hằng ngày.
Bực tức chuyện không được chia tài sản gì nhưng lại là người phải cực nhọc chăm sóc mẹ già bệnh tật nên bị cáo thường xuyên có hành vi bạo hành, mắng chửi tục tĩu, thậm chí xưng hô “mày, tao” với mẹ. Hành vi ngược đãi này được xác định xảy ra với mức trung bình khoảng ba lần mỗi tuần.
Tháng 9-2019, chị T. bị tai nạn giao thông nằm điều trị vết thương tại nhà. Chứng kiến cảnh mẹ ngược đãi, hành hạ bà ngoại, chị T. đã dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Ngoài đoạn clip trên, chị T. còn quay thêm năm clip ghi lại hình ảnh bà Hoa mắng chửi, quát nạt mẹ già.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.