Khởi động chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái

(PLO)- Năm khu công nghiệp do Becamex và VSIP phát triển sẽ được đánh giá theo khung của khu công nghiệp sinh thái toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-7, Tập đoàn Becamex và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) (thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park -EIP). Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

khu công nghiệp (1).jpg
Tập đoàn Becamex và đại diện IFC đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Becamex và đại diện IFC đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park – EIP) tại các khu công nghiệp – đô thị do Becamex và VSIP phát triển.

Thông qua chương trình, sẽ đánh giá và chứng nhận khu công nghiệp sinh thái toàn cầu (GEIPAC).

Khi thực hiện, IFC sẽ hỗ trợ Tập đoàn Becamex triển khai đánh giá sơ bộ cho tối đa 5 khu công nghiệp theo khung chứng nhận EIP quốc tế. Kết quả đánh giá sẽ giúp xác định các điểm mạnh chính, khoảng trống và cơ hội cải thiện liên quan đến hiệu quả quản lý, môi trường, xã hội và kinh tế – từ đó làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kỹ thuật, cải thiện vận hành và huy động đầu tư trong tương lai.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết Becamex cam kết đưa các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững vào thực tiễn vận hành khu công nghiệp tại Việt Nam.

“Becamex tiếp tục đồng hành nhiều hơn cùng TP.HCM trong các chiến lược lớn, đặc biệt là xây dựng mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ thông minh, sinh thái góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” - ông Vũ nhấn mạnh.

khu công nghiệp (2).jpg
khu công nghiệp (4).jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hoạt động của Tập đoàn Becamex và IFC hợp tác triển khai chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái là bước chuyển động hết sức ý nghĩa, tạo thêm điều kiện để TP.HCM thu hút nguồn lực góp phần thực hiện các dự án thành phố hiệu quả. Không chỉ là một trung tâm tài chính quốc tế mà hướng đến hệ sinh thái công nghiệp đô thị xanh bền vững.

Ông Dũng mong muốn hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu những dự án, sản phẩm ngoài khu công nghiệp cho môi trường xanh, đưa những mô hình thí điểm trở thành giải pháp phổ quát trong hệ sinh thái công nghiệp – đô thị của thành phố.

Được biết, mô hình khu công nghiệp sinh thái là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược phát triển Khu công nghiệp thế hệ mới của Becamex – nơi công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất mà là một phần của hệ sinh thái sống, làm việc, học tập, sáng tạo và bền vững cho cả cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.