Tây Ninh: 28 khu công nghiệp hoàn chỉnh hạ tầng, sẵn sàng đón nhà đầu tư

(PLO)- Tây Ninh hiện có 28 khu công nghiệp hoàn chỉnh hạ tầng với gần 8.000 ha đất sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư trong và ngoài nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đang tích cực hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

khu công nghiệp 2.JPG
Tỉnh Tây Ninh có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích được quy hoạch hơn 13.900 ha. Ảnh: HD

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa tỉnh Tây Ninh và Long An, tỉnh Tây Ninh mới hiện có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích được quy hoạch hơn 13.900 ha.

Trong số đó, có 28 khu đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư với tổng diện tích gần 8.000 ha. Ngoài ra, có 4 khu với diện tích khoảng 2.283 ha đã đủ điều kiện tiếp nhận doanh nghiệp cùng 14 khu đang triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, chiếm hơn 3.707 ha.

khu công nghiệp 1.JPG
Cụm Dự án Cảng Quốc tế Long An với quy hoạch 1.935 ha tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Trương Thanh Liêm cho hay công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp. BQL Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đang quyết liệt đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường hành động, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư và sản xuất.

khu công nghiệp 3.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định công tác cán bộ cho lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ảnh: HP

Trước đó, ngày 3-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh. Đây là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

Bên cạnh đó, ban còn tổ chức cung ứng các dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong phạm vi quản lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.