Khi vua tôm, đại gia bán ô tô sang kinh doanh bất động sản

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp “tay trái” chọn phát triển thêm mảng kinh doanh bất động sản đã thu về nguồn tài chính tốt, hỗ trợ mạnh cho ngành kinh doanh chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản chứng kiến sự “xâm nhập” của nhiều đại gia trái ngành tham gia sân chơi. Dù đây không phải là thời điểm cực thịnh của bất động sản, ngược lại thị trường chưa được đánh giá là còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xem kinh doanh bất động sản là nghề tay trái lại đang thu được nhiều thành quả.

Cú chuyển hướng bất ngờ của nhiều đại gia

Những kỳ đại hội gần đây, cổ đông của Công ty dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) quan tâm rất nhiều về chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty. Haxaco vốn được biết đến là doanh nghiệp nắm thị phần hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô Mercedes. Nguồn thu từ bán xe không hề nhỏ, lên đến hàng ngàn tỉ đồng/năm. Cổ đông lo lắng vì sợ nguồn lực bị phân tán cho lĩnh vực bất động sản, vốn đang nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Haxaco đã khẳng định với cổ đông việc lấn sân bất động sản sẽ mang lại nhiều lợi thế cho công ty.

Tương tự, Savico được xem là một ông lớn trong lĩnh vực phân phối xe Toyota đã có những bước đi mạnh mẽ khi tham gia vào sân chơi bất động sản. Chiến lược của Savico xem ra khá hợp lý vì trong năm 2023 kinh doanh xe không còn mạnh mẽ như các năm trước. Lúc này, nguồn thu từ bất động sản đã đóng góp cho doanh thu và lợi nhuận của công ty. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận của mảng bất động sản cho thuê của Savico đạt 88 tỉ đồng và 53 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng tích cực trong năm 2023, tương ứng 13% với doanh thu và 29% lợi nhuận.

Lĩnh vực bất động sản vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ảnh minh họa: PHƯƠNG MINH

Lĩnh vực bất động sản vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ảnh minh họa: PHƯƠNG MINH

Bất ngờ hơn, nhiều doanh nghiệp dệt may cũng đã bước chân vào thị trường bất động sản dù được dự báo chưa có cửa sáng trong thời gian ngắn. Công ty Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) cũng đã tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản từ xây dựng dự án đến kinh doanh, cho thuê bất động sản. Hay Công ty Garmex Sài Gòn (GMC) từng có một vị thế lớn khi có hàng ngàn công nhân với sản phẩm dệt may xuất khẩu đi nhiều nước. Năm 2023, đơn hàng sụt giảm, công ty đã tìm kiếm cơ hội trong thị trường bất động sản bằng cách liên kết với đối tác để xây dựng một dự án nhà ở thương mại.

Gần đây, “vua tôm” Minh Phú cũng quyết tâm tham gia sân chơi với một dự án nhà ở xã hội. Tập đoàn thủy sản Minh Phú và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Việt Úc đã liên danh xây dựng dự án nhà ở xã hội tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án này có diện tích 15,79ha, tổng mức đầu tư là 662 tỉ đồng. Được biết, từ năm 2023, vua tôm Minh Phú đã bổ sung thêm ngành nghề xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Minh Phú chưa có nên việc liên danh với một công ty xây dựng là bước đi hợp lý.

Tìm thêm lợi nhuận từ thế mạnh sẵn có

Theo ông Trần Như Tùng, Chủ tịch TCM, việc lấn sân sang bất động sản là để tìm kiếm thêm lợi nhuận và đem lại lợi ích cho cổ đông. Nhiều doanh nghiệp dệt may sở hữu những mảnh đất, vốn trước đây làm nhà xưởng, giờ không còn hoạt động thì chuyển sang kinh doanh bất động sản cũng là phương án hợp lý,

“Với ngành nghề không phải thế mạnh, công ty sẽ hợp tác với các công ty có chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Tuy nhiên, dù có thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, nền tảng chính của chúng tôi vẫn là tập trung cho phát triển lĩnh vực trụ cột là dệt may xuất khẩu” – ông Tùng cho biết.

Theo Chủ tịch Haxaco, hoạt động kinh doanh cốt lõi bán xe hạng sang Mercedes đã tương đối đạt đỉnh, khó có thể tăng trưởng hơn nữa. Do đó, công ty kinh doanh bất động sản nhằm duy trì tăng trưởng và tạo lợi thế cạnh tranh.

DSC_0260-huy.JPG
Việc các doanh nghiệp lấn sân bắt tay với đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực BĐS là bước đi hợp lý. Ảnh minh họa: QUANG HUY

Thực tế, công ty đã mua nhiều biệt thự với mục đích phát triển nghỉ dưỡng và cung cấp những quyền lợi đặc biệt cho những người mua xe để tạo lợi thế cạnh tranh. Công ty còn mua dự án tại đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân), đây là khu đất thổ cư, nguồn gốc pháp lý rõ ràng và không vay ngân hàng. Đây là khu đất tốt với nhiều ưu thế để công ty có những lựa chọn kinh doanh hiệu quả.

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Savico cho biết thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ việc suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng có xu hướng phục hồi, cải thiện về tổng cung và tổng cầu. Dự báo, từ cuối quý III-2024 trở đi, sự phục hồi mới thể hiện rõ rệt và sẽ không đồng đều trên các phân khúc và khu vực.

Sự phát triển mạnh của các loại hình bất động sản công nghiệp, logistic, công nghệ sẽ mở ra cơ hội để lấp đầy công suất khai thác kho của công ty. Đối với mặt bằng, văn phòng cho thuê, khi nhu cầu thuê tăng, nguồn cung mặt bằng vị trí đẹp hạn chế là cơ hội để gia tăng doanh thu dịch vụ bất động sản.

Cần hợp tác với những doanh nghiệp có nguồn lực tốt

Theo chuyên gia tài chính Trần Đình Phương, đa dạng hóa ngành nghề, cụ thể ở đây là bất động sản, mục đích chính của các công ty là nhằm tạo thêm hiệu suất lợi nhuận cũng như giúp công ty giảm bớt các rủi ro khi có biến động trong lĩnh vực chủ chốt của mình.

Tuy nhiên, thách thức cho những công ty này là sự thiếu kinh nghiệm, dễ dẫn đến thất bại nếu dự án không tạo ra lợi nhuận tài chính vững chắc, nó có thể tác động đến ngành trụ cột của công ty. Do đó, để chuyển hướng thành công, doanh nghiệp nên hợp tác hoặc thực hiện các thương vụ M&A những doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực bất động sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.