Khép lại 3 giờ hội đàm, ông Tập và ông Biden mở ra nhiều triển vọng cho quan hệ Mỹ-Trung

(PLO)- Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc sau 3 giờ, với nhiều triển vọng hợp tác giữa hai bên được mở ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc lúc 8 giờ 48 tối theo giờ địa phương. Cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại đảo Bali (Indonesia). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Biden với ông Tập kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào tháng 1-2021.

Ông Biden nêu lo ngại của Mỹ, tái khẳng định lập trường về Đài Loan

Theo thông báo từ Nhà Trắng sau cuộc họp, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải cùng nhau giải quyết những thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu bao gồm xóa nợ, an ninh y tế và an ninh lương thực toàn cầu, bởi vì đó là điều mà cộng đồng quốc tế mong đợi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay nhau trong cuộc gặp ngày 15-11. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay nhau trong cuộc gặp ngày 15-11. Ảnh: AP

Theo Nhà Trắng, hai lãnh đạo nhất trí trao quyền cho các quan chức cấp cao chủ chốt duy trì liên lạc và làm sâu sắc thêm các nỗ lực mang tính xây dựng trong hàng loạt vấn đề.

Trong cuộc găp, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không thay đổi chính sách đối với Đài Loan. Ông nhấn mạnh Mỹ vẫn tuân thủ chính sách một Trung Quốc và phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về những thách thức chính của khu vực và toàn cầu. Tổng thống Biden đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan điểm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép nổ ra và sẽ không có người chiến thắng trong cuộc chiến này.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác

Trong cuộc gặp, ông Tập nói với ông Biden rằng tình trạng hiện tại của quan hệ Trung - Mỹ không có lợi cho cả hai nước, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp ngày 15-11 với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp ngày 15-11 với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Cụ thể, trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Tập nói tình trạng quan hệ Trung - Mỹ hiện nay không phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước và người dân của họ. Ông nói rằng đây không phải những gì cộng đồng quốc tế mong đợi, theo Tân Hoa Xã.

Dù cuộc hội đàm lần này giữa hai lãnh đạo diễn ra bên lề G20, nhưng ông Tập nói rằng mối quan hệ quan trọng nhất thế giới là G2: Trung Quốc và Mỹ, theo đài CNN.

“Thế giới mong đợi Trung Quốc và Mỹ [sẽ] quản lý tốt mối quan hệ, và cuộc gặp của chúng ta đã thu hút sự chú ý của thế giới. Vì vậy, chúng ta cần làm việc với tất cả quốc gia, để mang lại nhiều hy vọng cho hòa bình thế giới, niềm tin lớn hơn vào sự ổn định của thế giới, và động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển chung" - ông Tập nói.

Đáp lời ông Tập, ông Biden nói Bắc Kinh và Washington nên “chia sẻ trách nhiệm” để cho thế giới thấy rằng họ có thể “điều phối các khác biệt và ngăn cạnh tranh trở thành xung đột”.

Theo SCMP, cả hai lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc giữa hai cường quốc. Ông Biden cho biết ông cam kết giữ các đường dây liên lạc cởi mở giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Về phần mình, ông Tập nói: “Với tư cách là nhà lãnh đạo của hai quốc gia lớn, chúng ta cần vạch ra hướng đi phù hợp cho mối quan hệ Mỹ-Trung".

Ông Tập nói: “Trong thời đại mà những thay đổi lớn đang diễn ra theo những cách chưa từng có tiền lệ, nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức mới. Thế giới đã đi đến ngã ba đường” - ông Tập nói.

“Nên tiếp tục đi theo hướng nào là một câu hỏi không chỉ trong suy nghĩ chúng ta, mà còn là trong tâm trí của tất cả quốc gia” - ông nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.