Chờ đợi cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập hôm nay

(PLO)- Hôm nay (14-11), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau trên đảo Bali của Indonesia trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), theo hãng tin Reuters.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố một chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó coi Trung Quốc là một thách thức đối với trật tự thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ảnh: TNS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ảnh: TNS

Cuộc hội đàm cũng diễn ra trong bối cảnh ông Biden và đảng Dân chủ vừa giành quyền kiểm soát Thượng viện, trong khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba.

Theo Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gặp với ông Tập, ông Biden sẽ nêu những lo ngại của Mỹ về tình hình Đài Loan, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, chính quyền của ông Tập đã nhiều lần chỉ trích lập trường của Mỹ về vấn đề Đài Loan, cũng như tính toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Theo dự đoán của Nhà Trắng, cuộc họp không có khả năng mang lại kết quả cụ thể và sẽ không có tuyên bố chung nào. Tuy nhiên cuộc gặp giữa hai lãnh đạo có thể giúp ổn định quan hệ hai cường quốc sau hàng loạt căng thẳng liên quan các vấn đề từ Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông, đến thương chiến và các lệnh hạn chế của Mỹ áp lên lĩnh vực công nghệ Trung Quốc.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng - ông Jake Sullivan cho biết cuộc họp có thể diễn ra trong hai giờ trở lên, và ông Biden sẽ trò chuyện thẳng thắn với ông Tập.

"Tổng thống hiểu rằng Mỹ và Trung Quốc đang trong một cuộc cạnh tranh gay gắt, nhưng sự cạnh tranh đó không nên vượt qua xung đột hoặc đối đầu" - ông Sullivan nói với các phóng viên.

Ông Sullivan cũng cho biết Tổng thống Biden cũng sẽ xem xét xác định các lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có thể làm việc cùng nhau, như biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng.

Theo tính toán của ông Biden, khi ông còn là phó tổng thống dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama, ông đã có tổng cộng 78 giờ thảo luận trực tiếp với ông Tập - người khi đó là phó chủ tịch Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.