Ông Tập và ông Biden bắt tay nhau, cuộc gặp thượng đỉnh 'được mong đợi nhất' chính thức bắt đầu

(PLO)- Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tư cách lãnh đạo đã chính thức bắt đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tư cách lãnh đạo đã chính thức bắt đầu. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ, theo hãng tin AP.

Mở đầu cuộc họp, ông Tập và ông Biden đã bắt tay chào nhau tại The Mulia, một khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng ở đảo Bali (Indonesia) - nơi hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) vào ngày mai (15-11).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ngày 15-11. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ngày 15-11. Ảnh: AP

Theo đài CNN, hai nhà lãnh đạo không đeo khẩu trang khi hội đàm. Tuy nhiên, các quan chức khác trong phòng họp vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch COVID-19.

"Tôi cam kết giữ các đường dây liên lạc cởi mở giữa tôi và ông một cách cá nhân,

“Với tư cách là các nhà lãnh đạo, theo quan điểm của tôi, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm, để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể quản lý sự khác biệt của nhau, ngăn cạnh tranh trở thành bất cứ điều gì thậm chí gần như xung đột và tìm cách cùng giải quyết các vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác chung của hai bên" - ông Biden nói trong bài phát biểu mở đầu.

Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và an ninh giữa hai nước liên tục gia tăng liên quan hàng loạt vấn đề, bao gồm Biển Đông, Đài Loan và nhân quyền.

Trước thềm cuộc gặp, các cố vấn của ông Biden cho biết ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp với ông Tập, và đã xem xét những kịch bản có thể phát sinh trong suốt quá trình họp.

Các cố vấn cũng cho biết ông Biden đã nghiên cứu rất kỹ các tài liệu và đã dành nhiều giờ để tham vấn ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc.

Theo các cố vấn, ông Biden cho biết ông thấy mình có "nghĩa vụ đặc biệt" là phải chuẩn bị kỹ càng nhất có thể, vì ông biết rằng quan hệ Mỹ-Trung có tầm quan trọng rất lớn.

“Ông ấy hiểu rằng, ở nhiều khía cạnh, đây là mối quan hệ song phương quan trọng nhất, và rằng ông ấy có trách nhiệm quản lý nó. Ông ấy rất nghiêm túc".

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, cuộc gặp dự kiến diễn ra vài giờ nhưng có thể kéo dài lâu hơn, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.