Khánh thành Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM

(PLO) - Ngày 17-5, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM khánh thành công trình “Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM”.

Công trình đặt tại khuôn viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được khởi công ngày 9-1 nhân kỉ niệm ngày truyền thống học sinh-sinh viên Việt Nam, TP.HCM. Nơi đây là một “địa chỉ đỏ” đấu tranh sôi sục của phong trào học sinh, sinh viên yêu nước những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Lấy cảm hứng từ bài hát Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, một cựu sinh viên Văn khoa, công trình là sự tái hiện lịch sử phong trào sinh viên, học sinh yêu nước, cách mạng những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Lễ khánh thành Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Hình ảnh trung tâm là bức phù điêu làm bằng chất liệu composite phủ màu đồng và đá cẩm thạch trắng, khắc họa hình ảnh của các thành phần sinh viên, học sinh yêu nước thời kỳ đó.

Nhóm hình tượng được chia ra nhiều mảnh: Sinh viên tình nguyện xếp bút nghiên lên đường kháng chiến; Ngọn lửa tự thiêu vì hòa bình của nữ sinh viên Văn khoa Nhất Chi Mai; phong trào “Hát cho dân tôi nghe” và làn sóng học sinh, sinh viên xuống đường đầu tranh chính trị; hình tượng Nữ sinh hân hoan tung cánh chim hòa bình, tượng trưng cho tinh thần “Vươn ra biển lớn” của các thế hệ sinh viên, học sinh Sài Gòn- TP.HCM, quyết tâm học tập, rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Các cựu sinh viên Văn khoa và đại diện các sở, ngành dâng hoa Ảnh: P.ĐIỀN

Khánh thành Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM ảnh 3

Thế hệ sinh viên ngày nay dâng hoa tưởng nhớ

Công trình phù điêu có chiều cao 2,5m, diện tích 12,5m2. Khối nền làm bằng chất liệu đá đen, cao 45cm, dài 8m, rộng 3,6m, có cây xanh và đèn màu trang trí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.