Ra mắt dự án Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật

(PLO)- Dự án do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thực hiện với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland. Buổi lễ giới thiệu vừa diễn ra chiều nay (31-3) tại TP.HCM.

Trường ĐH KHXH&NV và ĐH Sư phạm TP.HCM là hai đối tác chính của dự án.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Qua 10 năm hoạt động thông qua các hình thức hỗ trợ khác nhau, DRD nhận thấy hầu hết sinh viên khuyết tật vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi tham gia học tập tại các trường ĐH-CĐ như cơ sở hạ tầng không thuận tiện, thủ tục xin miễn, giảm học phí; miễn, giảm môn học phức tạp, thiếu các phương tiện/công cụ để tìm các tài liệu bằng chữ nổi hoặc âm thanh, hoặc thiếu sự kết nối với các nhà tuyển dụng trong việc thực tập hoặc xin việc…

Do đó, dự án ra đời nhằm ba mục tiêu. Một là nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật để họ thực hiện quyền tiếp cận và phát triển toàn diện. Hai là nâng cao năng lực và hiểu biết của đội ngũ cán bộ, giảng viên về các vấn đề liên quan đến khuyết tật để xây dựng chiến lược cung cấp hỗ trợ phù hợp. Ba là nhân rộng và phát triển mô hình sang các trường khác.

Trần Phú là sinh viên khiếm thị khoa Tâm lý học (ĐH KHXH&NV). Em tâm sự một trong những khó khăn của em là tìm tài liệu học tập. “Được biết dự án cung cấp, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật tiếp cận với chương trình và dịch vụ giáo dục cần thiết như tài liệu, máy ghi âm… em vui lắm. Em muốn đi học không chỉ vì đam mê, nâng cao kiến thức mà còn học với hy vọng có thể đi làm, nuôi sống bản thân và gia đình, không trở thành gánh nặng cho xã hội”.

 

Chưa đến 0,1% người khuyết tật hoàn thành bậc đại học và cao đẳng

Theo kết quả từ cuộc điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, có gần 6,1 triệu người từ năm tuổi trở lên đang sống trong tình trạng khuyết tật, chiếm khoảng 7,8% tổng dân số.

Cũng theo điều tra này, đa phần người khuyết tật (NKT) Việt Nam có trình độ học vấn thấp: 41,01% NKT trên sáu tuổi mù chữ, chỉ 19,5% NKT hoàn thành xong bậc THCS, 93,4% NKT trên 16 tuổi không có chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn, 2,75% hoàn tất bậc phổ thông nghề và kỹ thuật trở lên.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ giới thiệu dự án Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật diễn ra chiều 31-3:  

Bà Naula O'Brien - Phó đại sứ Đại sứ quán Ireland.

Bà Lưu Thị Ánh Loan - Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trần Phú, sinh viên khiếm thị Trường ĐH KHXH&NV. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Thanh Hoa (trái) - tân Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2015.

Cô Trần Cẩm Thúy, giảng viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi.

Khách mời và sinh viên đến từ rất sớm.

Chụp ảnh lưu niệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.