Khánh Hòa xóa khái niệm đất không có trong luật

(PL)- Tỉnh Khánh Hòa đang trong tiến trình xóa sổ khái niệm về loại đất không có quy định trong Luật Đất đai.

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh đang điều chỉnh việc giao đất cho các dự án từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ.

Việc điều chỉnh này được thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ do cụm từ “đất ở không hình thành đơn vị ở” không có trong Luật Đất đai mà là sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa.

Giao đất trái quy định

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong ba năm (2016-2018), tỉnh Khánh Hòa đã giao đất, giao thuê đất đối với hơn 60 dự án đầu tư có đất ở không hình thành đơn vị ở. Hầu hết dự án được giao loại đất này đều xây dựng căn hộ du lịch, biệt thự để bán, cho thuê.

Theo Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh, tại khu du lịch bắc bán đảo có đến 22 dự án đầu tư có loại đất này, trong đó 17 dự án đã được UBND tỉnh giao đất. Trong khi đó, theo quy hoạch 1/2000, toàn bộ khu vực bắc bán đảo Cam Ranh là đất thương mại dịch vụ.

Trong số trên, nhiều dự án được giao đất với diện tích rất lớn. Đơn cử như dự án khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower có đến hơn 4,2 ha đất loại đất ở không hình thành đơn vị ở, chiếm gần 1/3 tổng diện tích dự án. Hay dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh được giao hơn 157.000 m2. Tương tự, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ cũng được giao đến hơn 85.000 m2 loại đất này.

Từ cuối năm 2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Cơ quan kiểm toán nêu rõ các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án không phù hợp với đồ án quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt. Cụ thể, mục tiêu sử dụng đất trong đồ án 1/2000 là đất thương mại dịch vụ nhưng trong đồ án 1/500 lại chuyển thành đất ở không hình thành đơn vị ở.

Ngay tại trung tâm TP Nha Trang, nhiều dự án cũng được giao đất như vậy. Từ đó, hàng chục tòa nhà với hàng chục ngàn căn hộ du lịch đã mọc lên. Chẳng hạn tòa nhà dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa có 944 căn hộ du lịch; dự án Panorama Nha Trang có hơn 1.000 căn hộ khách sạn…

Có dự án đã được giao đất trước đó cũng được tỉnh “linh động” điều chỉnh thành đất ở không hình thành đơn vị ở. Ví dụ, như dự án khu du lịch giải trí Nha Trang được tỉnh cho chuyển hơn 254.700 m2 từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở không hình thành đơn vị ở. Ngay cả đất trên một số đảo ở vịnh Nha Trang cũng được tỉnh giao thành loại đất “cá biệt” này.

Theo một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, khi tiến hành thanh tra các dự án tại tỉnh này, Thanh tra Chính phủ nêu rõ việc quy hoạch, giao đất ở không hình thành đơn vị ở cho các nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh căn hộ du lịch là trái với pháp luật đất đai hiện hành.

Từ việc được cấp đất ở không hình thành đơn vị ở, nhiều cao ốc với hàng chục ngàn căn hộ du lịch mọc lên ngay bên bờ biển Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

Trả lại tên cho đất

Sau khi các cơ quan trung ương chỉ rõ vi phạm, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khắc phục bằng việc điều chỉnh việc giao đất từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ. Từ cuối năm 2019 đến nay đã có hàng loạt dự án đầu tư được xóa bỏ cụm từ này. Tháng 1-2020, tỉnh đã ra quyết định điều chỉnh giao đất đối với các dự án như khu phức hợp Ana Mandara, khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ…

Vị lãnh đạo trên thông tin thêm, cùng với việc điều chỉnh các dự án đã được giao đất, tỉnh cũng dừng ban hành các quyết định chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư đối với tất cả dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở đã đăng ký trước đây.

“Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn hướng điều chỉnh đối với các dự án này. Mục đích là để phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch” - vị lãnh đạo nói.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, từ giữa năm 2018, sở này đã không tiếp nhận hồ sơ để cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở nữa.

Theo Sở TN&MT tỉnh, những dự án có loại đất này đã và đang được điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất ở nội dung loại đất. Những dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được điều chỉnh từ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ.

“Tiền sử dụng đất của đất thương mại dịch vụ thấp hơn đất ở không hình thành đơn vị ở do tỉnh quy định. Do đó, hiện nay tỉnh đang xin ý kiến các cơ quan chức năng trung ương để tính toán lại tiền sử dụng đất đối với các dự án được điều chỉnh cho phù hợp” - đại diện Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Tự đặt quy định riêng

Theo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, việc thu tiền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở được tính theo quy định riêng của tỉnh do loại đất này không có trong Luật Đất đai, cũng không có quy định pháp luật liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp được giao loại đất này nộp tiền sử dụng đất chỉ bằng 72% giá đất ở. UBND tỉnh cũng đặt ra quy định đối với các dự án được tỉnh giao đất có “đất ở không hình thành đơn vị ở” với mục đích xây dựng căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê, người mua căn hộ du lịch sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng đối với từng căn hộ của dự án đó sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.