Khánh Hòa: Tăng cường phổ cập Luật An ninh mạng cho học sinh các cấp

(PLO)- Sau sự việc học sinh cắt ghép ảnh nhạy cảm của các bạn nữ cùng trường rồi tung lên mạng xã hội, Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Động thái trên được thực hiện sau khi xảy ra sự việc nhiều nữ sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Nha Trang, bị bạn nam cùng trường cắt ghép ảnh nhạy cảm rồi tung lên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các học sinh và phụ huynh.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh; công tác giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao ý thức cho học sinh trong việc chấp hành Luật An ninh mạng trong việc sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

mạng xã hội.jpg
Hình ảnh cắt ghép của các nữ sinh bị tung lên mạng xã hội. Ảnh: AB

Cạnh đó, sở cũng yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục ý thức sử dụng mạng xã hội cho học sinh.

Mỗi nhà trường cần quán triệt sâu sắc và phổ biến đến học sinh lợi ích và tác hại, tính hai mặt của việc sử dụng mạng xã hội để mỗi em có những định hướng đúng đắn khi sử dụng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý học sinh tâm huyết và giỏi chuyên môn tại nhà trường để quản lý hoạt động sử dụng mạng xã hội của học sinh cũng như nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng nhằm góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và văn minh.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên môi trường mạng đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và khi tham gia các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm có đông thành viên của các tổ chức, cá nhân.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng yêu cầu các trường làm tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh; thường xuyên theo dõi, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong trường học...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.