Kháng nghị án nặng, án nhẹ vụ chạy án cho ông trùm hóa đơn

(PLO)- Vụ chạy án cho ông trùm hóa đơn, VKS cho rằng bản án với một số bị cáo còn nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hình phạt với một số bị cáo khác nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (24-4), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ chạy án cho ông trùm mua bán hóa đơn. Theo đó, có 15 bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo và kháng nghị của VKSND TP Hà Nội.

Tháng 9-2024, TAND TP Hà Nội xét xử 17 bị cáo trong vụ này. Các bị cáo bị xét xử về các tội đưa, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bị cáo vụ chạy án ông trùm hóa đơn.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, Nguyễn Hoài Sơn bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt, khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn. Các đối tượng đồng phạm với Nguyễn Hoài Sơn đã lẩn trốn đồng thời chỉ đạo gom góp tiền để chạy án cho Sơn với mục đích né tránh pháp luật.

Các bị cáo Lê Thanh Phúc, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri, Đường Trung Trực, Nguyễn Văn Thuận, Phan Quang Tây, Phạm Bình An, Nguyễn Tuấn Danh, Đàm Lê Duy, Nguyễn Thị Trúc Giang cùng nhau gom được 4,9 tỉ đồng và chuyển cho Tưởng Hữu Hạnh (hiện đã mất) để "chạy án”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn thông qua đối tượng "Quốc" (không rõ lai lịch) nhận 200.000 USD để “chạy án" cho Nguyễn Hoài Sơn. Tất cả bị xác định phạm tội Đưa hối lộ.

Nhóm bị cáo Đỗ Văn Đức, Trần Ngọc Tủ, Nguyễn Doãn Hào, Nguyễn Tiệp Khắc đã thực hiện hành vi liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người để "chạy án" cho Nguyễn Hoài Sơn.

Sau khi bị cáo Đoàn Thị Bích Liên nhận lời "chạy án", nhóm này chuyển cho Liên 2,3 tỉ đồng. Hành vi của nhóm Đức bị xác định phạm tội Môi giới hối lộ.

Các bị cáo Đoàn Thị Bích Liên và Trần Gia Hòa đưa ra các thông tin gian dối là có mối quan hệ và có thể lo được cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại nhằm chiếm đoạt tài sản của nhóm trên. Trong đó, Liên chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng còn Hòa chiếm đoạt 350 triệu đồng. Cả hai bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định kháng nghị của VKSND TP Hà Nội cho rằng TAND TP Hà Nội kết án các bị cáo về tội danh là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, VKS cho rằng bản án với các bị cáo Lê Thanh Phúc, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri còn nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo.

Việc áp dụng hình phạt với các bị cáo Đường Trung Trực, Đàm Lê Duy, Nguyễn Tuấn Danh, Nguyễn Thị Trúc Giang, Trần Ngọc Tú là nặng.

Do đó, VKS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Thanh Phúc, Hồng Minh Đạt, Trưởng Thanh Tri, Đường Trung Trực, Đàm Lê Duy, Nguyễn Tuấn Danh, Nguyễn Thị Trúc Giang, Trần Ngọc Tú.

Đồng thời, VKS đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo Lê Thanh Phúc, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri.

VKS đề nghị Tòa xét xử phúc thẩm theo hướng giảm nhẹ đối với các bị cáo Đường Trung Trực, Đàm Lê Duy, Nguyễn Tuấn Danh, Nguyễn Thị Trúc Giang, Trần Ngọc Tú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm