Đề nghị truy tố nhóm đàn em chạy án cho "ông trùm" đường dây mua bán hóa đơn

(PLO)- Nhóm đàn em đã tìm đường chạy án cho "ông trùm" vừa mới bị bắt hòng giúp bản thân không bị cơ quan Công an phát hiện, bắt, xử lý...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ chạy án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

chạy án.jpg
Nhóm đàn em tìm đường chạy án cho ông trùm mua bán hóa đơn trái phép

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố 2 bị can Đoàn Thị Bích Liên, Trần Gia Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thanh Toàn cùng 10 bị can khác bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.

Các bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki), Trần Ngọc Tú (Giám đốc Công ty Yuki) cùng 2 bị can khác bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ.

Gom góp 4,9 tỉ đồng chạy án

Theo Kết luận điều tra, ngày 18-9-2023, Nguyễn Hoài Sơn bị Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng mua bán hóa đơn cùng với Nguyễn Hoài Sơn gồm: Lê Thanh Phúc, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri, Đường Trung Trực, Phạm Bình An, Phan Quang Tây… đã thông báo cho nhau lẩn trốn.

Đồng thời, nhóm đối tượng trao đổi với nhau tìm cách lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại, giảm nhẹ tội để bản thân không bị cơ quan Công an phát hiện, bắt, xử lý, giảm nhẹ trách nhiệm liên quan...

Kết quả điều tra xác định nhóm mua bán trái phép hóa đơn và Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái của Nguyễn Hoài Sơn) đã gom góp được gần 4,9 tỉ đồng để chạy án cho ông trùm.

Nhóm này đã chuyển số tiền chạy án cho bị can Tưởng Hữu Hạnh và sau đó Tưởng Hữu Hạnh chuyển cho bị can Nguyễn Thanh Toàn để tìm mối chạy án cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, sau khi nhận được yêu cầu tìm hiểu thông tin và chi phí để chạy án cho Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Thanh Toàn nhờ Đỗ Văn Đức, người mà trước đó Toàn biết là hành nghề thám tử tư, tìm hiểu cơ quan nào đã bắt giữ, chi phí để chạy án là bao nhiêu.

Anh Đinh Công Quyền, đang công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình, biết việc Nguyễn Hoài Sơn bị bắt bắt giữ về tội mua bán trái phép hóa đơn và có trao đổi với một người bạn. Người này đã thông tin lại cho Đỗ Văn Đức.

Nắm được thông tin này, Đỗ Văn Đức đã nhờ và được anh Đinh Công Quyền dẫn đến gặp anh Đinh Lê Hòa, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình. Tại đây, bị can Đức đã hỏi anh Đinh Lê Hòa về tình hình của Nguyễn Hoài Sơn nhưng anh Hòa không cung cấp thông tin và yêu cầu Đỗ Văn Đức ra về.

Giả danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an

Cùng lúc đó, thông qua bị can Nguyễn Doãn Hào, Nguyễn Khắc Tiệp, Nguyễn Thanh Toàn và Đỗ Văn Đức nhờ Đoàn Thị Bích Liên lo cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại.

Do cần tiền chi tiêu, Đoàn Thị Bích Liên đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.

Tối ngày 9-10-2023, Đoàn Thị Bích Liên hẹn gặp nhóm Nguyễn Doãn Hào tại quán cà phê Sen (Hà Nội) và nhận 2,3 tỉ đồng. Bị can đã viết giấy vay tiền, trong khi phía nhóm chạy án bí mật quay clip.

Tuy nhiên, hết thời hạn mà Đoàn Thị Bích Liên hứa hẹn, Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Do đó, Đỗ Văn Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tự thú hành vi phạm tội của mình và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm mua bán trái phép hóa đơn liên hệ với nhau qua mạng xã hội như Telegram, Viber, WhatsApp được đăng ký bằng các sim rác, sau khi liên hệ, trao đổi đều vứt bỏ sim, điện thoại.

CQĐT đã tiến hành xác minh, truy tìm để làm việc nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 4-5-2024, Tưởng Hữu Hạnh đã chết tại địa phương nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Hoài Sơn, sau khi bị bắt giữ, bị can không biết việc các đối tượng ở bên ngoài chạy án cho mình nên CQĐT không xem xét trách nhiệm.

Kết luận điều tra nêu đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã gom tiền với mục đích chạy án cho Nguyễn Hoài Sơn nhằm làm giảm trách nhiệm liên quan.

Đặc biệt có đối tượng đưa ra thông tin mạo danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an để tổ chức chạy án cho Nguyễn Hoài Sơn. Hành vi của các đối tượng xâm phạm đến uy tín, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.