Khám sức khỏe mới được cấp bằng tốt nghiệp là sai!

(PL)- Trung tuần tháng 4-2015, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM ra thông báo khám sức khỏe đầu ra đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp năm 2015 do ông Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng, ký.

Theo đó, HSSV các lớp khóa 01DH, 02DH, 11CD, 12CD, 04CDN, 05CDN, 30TCCN và 31TCCN nằm trong danh sách khám sức khỏe đầu ra.

Thông báo trên có ghi dòng lưu ý: “Trường hợp HSSV theo đối tượng trên không đăng ký khám sức khỏe theo nội dung thông báo sẽ không đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT”. Nhiều SV cho rằng nhà trường làm như vậy là không đúng vì không có quy định nào ràng buộc khám sức khỏe để “ra điều kiện” nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có dòng lưu ý sinh viên khám sức khỏe mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Vũ Thị Vi, Phó phòng Công tác chính trị - HSSV Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, giải thích: Xuất phát từ nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ xin việc của SV nên nhà trường hợp đồng với một đơn vị y tế để khám sức khỏe cho SV. Phí mỗi lần khám là 30.000 đồng. Việc khám sức khỏe định kỳ cho SV nằm trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tuy nhiên do việc tập trung SV khó khăn nên nhà trường tổ chức khám lúc SV nhập học và cuối năm.

Trong khi đó, SV NTH bày tỏ: “Bản thân em đã đi làm, liệu có cần phải khám sức khỏe?”. Được biết nhiều SV đã hoàn thành khóa học về quê, nay nhà trường buộc phải quay lại TP.HCM khám sức khỏe thì rất bất tiện.

Ông Nguyễn Văn Hựu, chuyên viên Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), khẳng định trong Quy chế đào tạo THCN, CĐ, ĐH do Bộ ban hành không có quy định nào buộc SV khám sức khỏe mới đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.