Khám BHYT thông tuyến huyện là đúng quy định

(PL)- Ngày 29-3, Pháp Luật TP.HCM thông tin “Bệnh nhân sẽ được khám BHYT ở mọi bệnh viện tuyến huyện”.

Ngay sau đó, bạn đọc Nguyễn Tấn Duy (TP.HCM) đã gửi nhiều thắc mắc đến báo Pháp Luật TP.HCM:

1. Luật BHYT sửa đổi có điều khoản không cho phép mở thông tuyến ra cho các phòng khám đa khoa tư nhân, trạm y tế ở tỉnh lân cận nhưng mở rộng cửa cho các BV huyện, BHXH Việt Nam đã thực hiện sai quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

2. Khoản 15 Điều 1 luật này (sửa đổi bổ sung Điều 22 Luật BHYT) có ghi khoản 4 Điều 22 mới như sau: Từ 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 điều này”. Như vậy, luật quy định được quyền khám chữa bệnh BHYT tại BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, không hề cho quyền khám chữa bệnh BHYT tại BV tuyến huyện trong toàn quốc! Thông tuyến BV huyện toàn quốc là không đúng.

Ngày 30-3, đại diện Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã có phản hồi:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, khi người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến quy định được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2016 tại BV tuyến huyện. Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2011 NĐ-CP ngày 279-2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, BV bao gồm BV đa khoa, BV chuyên khoa, BV y học cổ truyền. Vì vậy, phòng khám đa khoa tư nhân không phải BV nên không được thông tuyến khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2016.

2. Khoản 4 Điều 22 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT quy định thông tuyến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã - phòng khám đa khoa - BV tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh (chỉ áp dụng cho người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh này), mức hưởng là 100%; điểm c khoản 3 Điều 22 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT quy định thông tuyến huyện đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại BV huyện (trong đó, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào cũng được hưởng quyền lợi này). Mặt khác, khoản này đã quy định thông tuyến đối với cơ sở khám chữa bệnh có tên gọi là “BV tuyến huyện”. Điều này có nghĩa tại đâu có BV tuyến huyện thì người dân được quyền khám chữa bệnh và mức hưởng là 100%. Hiện nay trên toàn quốc, hầu như tỉnh nào cũng có BV tuyến huyện. Như vậy, quy định tại khoản 4 và điểm c khoản 3 là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.