Khai mạc tuần lễ hàng Thái Lan tại TP.HCM

(PLO)- Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm trong ngành thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng gia đình, du lịch…của Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ hàng Thái Lan 2022 tại TP.HCM 'Mini Thailand Weekend 2022'.

Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm trong ngành thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng gia đình, du lịch…của Thái Lan.

Bà Nguyễn Vân Nga, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại TP.HCM được tổ chức thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Việt Nam và Thái Lan đối với các hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời phản ảnh tiềm năng của thị trường Việt Nam trong Asean được các doanh nghiệp (DN) Thái Lan hướng đến.

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam tham quan một gian hàng. Ảnh: TÚ UYÊN

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam tham quan một gian hàng. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh lĩnh vực thương mại, hai nước có quan hệ hợp tác tốt trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, văn hóa, du lịch…

Bà Nga thông tin năm 2021 dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan vẫn đạt gần 19 tỉ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, hiện nay số lượng lớn DN Thái Lan và Việt Nam đang dựa vào hợp tác thương mại giữa hai nước để phát triển quan hệ đối tác kinh doanh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư.

Mini Thailand Weekend 2022 là cơ hội cho DN Thái Lan vào Việt Nam, có thể kiến tạo mạng lưới kinh doanh thuận lợi và phát triển quan hệ đối tác. Ngoài ra, người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội trải nghiệm sản phẩm và thưởng thức các món ăn Thái Lan chính thống tại sự kiện”- ông Nikorndej Balankura nói.

Năm 2021 kim ngạch song phương hai nước đạt gần 19 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối Asean, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam. Hai nước đang hướng tới đạt mục tiêu thương mại song phương 25 tỉ USD vào năm 2025.

Phở Việt Nam nhưng là made in Thai Lan

Phở Việt Nam nhưng là made in Thai Lan

(PLO)- “Trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hai mặt hàng mà Mỹ đòi độc quyền là dược phẩm và các hóa chất, vật dụng sử dụng trong nông nghiệp. Nhưng hai mặt hàng này Việt Nam hiện nay không tôn trọng sở hữu trí tuệ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.