59% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt

(PL)- Theo kết quả điều tra từ Viện Nghiên cứu của Ban Tuyên giáo Trung ương, có 59% người tiêu dùng xác định ưu tiên dùng hàng Việt khi mua sắm.

Thông tin này được đưa ra hôm 5-1, tại buổi sơ kết cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Theo báo cáo, cuộc vận động trên đã đạt được những thành quả nhất định ở các chợ đầu mối. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết sản lượng rau Trung Quốc chỉ chiếm 10%-15% trong tổng lượng hàng nhập về chợ. Trái cây ngoại cũng chỉ chiếm 12%-15%. Trong chín tháng đầu năm 2011, rau, trái cây ngoại giảm 26%-35,5% so với cùng kỳ. Hiện nay, người tiêu dùng có tâm lý sợ hàng đẹp vì cho là có hóa chất độc hại nên các loại rau củ, trái cây ngoại ít được ưa chuộng như trước.

Tuy nhiên, khi thực hiện cuộc vận động này, nhiều doanh nghiệp (DN) cũng gặp không ít khó khăn, phải chấp nhận tỉ lệ lãi gộp thấp trong khi kinh doanh hàng ngoại thường đem lại lợi nhuận cao hơn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo - ông Dương Quan Hà khẳng định cuộc vận động đã được nhiều đoàn thể chính trị xã hội tham gia đạt kết quả. Nhiều DN đã có sự chuyển động tự mình thể hiện, mở rộng thị trường. Người tiêu dùng càng ý thức hơn trong việc chọn lựa các sản phẩm nội địa. Năm 2012, TP tiếp tục gắn các chương trình bình ổn thị trường với cuộc vận động, tìm giải pháp hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường chống hàng gian, hàng giả.

T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.