Phở Việt Nam nhưng là made in Thai Lan

(PLO)- “Trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hai mặt hàng mà Mỹ đòi độc quyền là dược phẩm và các hóa chất, vật dụng sử dụng trong nông nghiệp. Nhưng hai mặt hàng này Việt Nam hiện nay không tôn trọng sở hữu trí tuệ. 

Chẳng hạn với mặt hàng thuốc doanh nghiệp (DN) phân tích các thành phần, sau đó nhập hoạt chất, nguyên liệu từ các nước về xào nấu theo công thức và đặt ra một cái tên khác… thì vấn đề này cần phải chấm dứt”, đây là thông tin chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh chia sẻ tại Hội thảo DN Việt tranh cơ tránh nguy như thế nào do Group Quản trị & Khởi nghiệp tổ chức ngày 3-7.

Phở Việt Nam nhưng là made in Thai Lan ảnh 1

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, các DN Việt Nam phải và nên thâm nhập thị trường Trung Quốc vì đây là thị trường có sức mua lớn mà cả thế giới không  bỏ qua dù là thị trường cực kỳ phức tạp. Kinh nghiệm làm ăn tại Trung Quốc chỉ ra, nếu DN xuất khẩu vào Trung Quốc, điều đầu tiên phía Trung Quốc cho biết thương hiệu này đã đăng ký rồi thì DN phải kiên trì đòi lại thương hiệu đó. Khi xuất khẩu thành công thì sau một tháng xuất hiện hàng nhái, hàng giả. DN phải chấp nhận cuộc chiến về sở hữu trí tuệ.

Còn chuyên gia kinh tế Lý Trường Chiến kể trong một lần đi Nhật thấy có gói “phở” Việt Nam nhưng là “made in Thái Lan”. Ngay trong chuyến đi Thái mới đây thấy ngay siêu thị ở Thái cũng có sản phẩm này. Điều này cho thấy người Thái nhanh hơn người Việt khi đánh vào marketing concept của người dùng. Vì món phở Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, người nước ngoài ấn tượng thì người Thái đã nhanh chân kinh doanh.

“Nếu về xuất khẩu thực phẩm cho thấy Việt Nam đã chậm cơ hội, bị trở thành người đi sau. Vậy còn bao nhiêu cái nữa chúng ta chậm cần phải xem xét lại và cố gắng đi nhanh vượt trước chứ không đi tắt đón đầu. Vì vậy, tranh thủ cơ hội ở đây nghĩa là DN phải khai thác hết tất cả cơ hội của mình” - ông Chiến nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.