Khai mạc triển lãm ngành quảng cáo Việt Nam

(PLO)- Dù với quy mô giảm 1/3 so với năm ngoái nhưng nó thể hiện được sức sống của cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam.

Ngày 20-10, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11, TP.HCM) diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 11 (VietAd 2020- TP.HCM) do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hội Quảng cáo TP.HCM, Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức.

Triển lãm này cập nhật các công nghệ hiện đại, đa dạng các loại máy móc ngành quảng cáo như máy in phun kỹ thuật số, máy in UV, máy khắc CNC, máy cắt laser, máy cắt fiber. Công nghệ LED trang trí, LED quảng cáo, LED chiếu sáng…. của các thương hiệu lớn như Konika Minolta, SamSung,  HandTop…

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Phó chủ tịch Hiệp hội quảng cáo Việt Nam cho biết, qua 10 năm tổ chức, triển lãm VietAd không ngừng mở rộng số lượng doanh nghiệp (DN) cũng như các quốc gia tham dự. Cụ thể, năm 2019 triển lãm VietAd thu hút 450 gian hàng với hơn 150 DN trong nước và quốc tế.

Khách hàng live stream khi tham qua một gian hàng tại triển lãm

Theo kế hoạch, sự kiện năm nay sẽ có quy mô mở rộng, doanh thu dự kiến tăng 15% so với năm 2019. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 ảnh hưởng chung đến nền kinh tế toàn cầu và làm thay đổi kế hoạch tham gia triển lãm của các DN. Nhiều triển lãm chuyên ngành đã phải hoãn hủy tổ chức vì không đảm bảo quy mô, các DN quốc tế không thể tham dự.

Vì vậy, sau khi cân nhắc về thời gian phù hợp để tổ chức, triển lãm VietAd 2020-TP.HCM năm nay thu hút trên 60 DN trong nước tham gia, với quy mô 180 gian hàng.  

“Dù với quy mô giảm 1/3 so với năm ngoái nhưng thể hiện được sức sống của cộng đồng DN quảng cáo Việt Nam, cũng là thông điệp của chúng tôi luôn đồng hành cùng các DN quảng cáo trong việc phát triển kinh doanh, sẵn sàng bứt phá”, ông Đảo chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ  đón hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành

Ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư TP.HCM cho biết, quảng cáo cùng với du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM. Ngành quảng cáo TP.HCM chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thể ngành quảng cáo của cả nước. Hiện nay quảng cáo ở TP.HCM nhiều loại hình quảng cáo đa dạng phong phú về hình thức, thể loại.

Triển lãm VietAd-TP.HCM 2020 tạo cơ hội giao thương sôi động, hợp tác kinh tế hiệu quả cho ngành quảng cáo giới thiệu cập nhật các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các DN. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.