Khai mạc 'Chợ phiên không tiền mặt' tại Khu chế xuất Linh Trung 1

(PLO)- "Chợ phiên Không tiền mặt" giúp cho công nhân tiếp cận xu thế mới, xu thế chuyển đổi số qua sử dụng ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-6, Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP. Thủ Đức) khai mạc “Chợ phiên Không tiền mặt”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc dự án Ngày không tiền mặt 2022 do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh Toán, Vụ Truyền thông, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Sở Công thương TP.HCM, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM tổ chức.

“Chợ phiên Không tiền mặt” nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và người dân TP.HCM được trải nghiệm các hình thức thanh toán hiện đại, tiện ích.

Tại chợ phiên, người lao động, công nhân sẽ mua được hàng hóa thiết yếu chất lượng cao do siêu thị Coop.mart cung cấp với mức giá đặc biệt nhằm hưởng ứng các chương trình hỗ trợ công nhân của Sở Công thương TP.HCM.

Người dân mua sắm thanh toán tại "Chợ phiên Không tiền mặt" ẢNH: TÚ UYÊN

Người dân mua sắm thanh toán tại "Chợ phiên Không tiền mặt" ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Chính quyền thành phố và cơ quan ban ngành luôn quan tâm đến đời sống công nhân, người lao động nên thường xuyên tính toán đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ giúp cho đời sống người lao động đỡ khó khăn.

Ngành Công thương cũng luôn tìm cách có được nguồn hàng hóa giá tốt để giúp người lao động tiếp cận dễ dàng, giúp hạn chế mua sắm ở chợ tự phát không đảm bảo sức khỏe, không đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng tiền mặt tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 có khả năng lây lan mạnh trong thời gian qua.

"Do đó, Chợ phiên Không tiền mặt được triển khai tại KCN, KCX bước đầu thông tin, giới thiệu giúp cho công nhân quen dần đồng thời, là một trong những cách hỗ trợ cho người lao động, công nhân nhanh chóng tiếp cận xu thế mới, xu thế chuyển đổi số qua sử dụng ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử…

Từ đó, người lao động dễ dàng mua sắm được hàng hóa mọi lúc mọi nơi khi các hệ thống phân phối hiện nay đều đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt" ông Phương nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart -Saigon Co.op cho biết, tham gia phiên chợ này Saigon Co.op mang đến nhiều hàng hóa thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, nước tương… giảm giá từ 10%- 50%

Song song đó, nhằm giúp cho người lao động làm quen với thanh toán không tiền mặt, gian hàng chủ trương chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử, các app ngân hàng.

“Hiện nay thanh toán không tiền mặt trong hệ thống Saigon Co.op khoảng dưới 15%. Năm nay chúng tôi kỳ vọng tăng 15%-20%, đến năm 2023 duy trì mức ổn định và tăng trưởng hơn nữa vì đây là xu hướng tất yếu giúp người dân chi tiêu hiệu quả, tiện ích và an toàn”, ông Thắng nói.

Tại “Chợ phiên không tiền mặt”, các nhà đồng hành với chương trình Sacombank, BIDV, Napas, ACB... mang đến nhiều chương trình trò chơi, sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi... dành tặng cho khách tham dự, trải nghiệm vui chơi tại các quầy hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.