Kết quả vòng 1 thi tuyển vị trí phó hiệu trưởng tại TP.HCM

(PLO)- Trong 12 ứng viên dự thi vòng thi viết, có 11 người đạt yêu cầu để dự tiếp vòng trình bày đề án thi tuyển chức danh vị trí phó hiệu trưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu tiên được tổ chức.

Theo đó, trong 12 người dự thi, có 11 người có kết quả là Đạt (đạt từ 50/100 điểm trở lên). Theo quy định, ứng viên phải đạt từ 50/100 điểm trong bài thi viết mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

11 ứng viên đã vượt qua vòng thi đầu tiên sẽ tiếp tục thi phần trình bày đề án để chọn ra 3 vị trí phó hiệu trưởng cho các trường: Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT An Nghĩa.

Các ứng viên dự thi vòng thi viết để thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng. Ảnh: VÕ THƠ

Các ứng viên dự thi vòng thi viết để thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng. Ảnh: VÕ THƠ

Phần thi trình bày đề án 30 phút và chất vấn từ 30-40 phút. Trong phần thi này, ứng viên sẽ đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp...

Chủ đề của đề án sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo công khai. Điểm thi phần thi này được cơ cấu gồm 3 phần: xây dựng đề án (20 điểm), bảo vệ đề án (40 điểm), trả lời câu hỏi chất vấn (40 điểm).

Ứng viên trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng các trường THPT trong tháng 12-2022.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Chủ tịch hội đồng thi cho biết đây là lần đầu tiên Sở tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Sở GD&ĐT chọn thí điểm ở ba trường THPT trên địa bàn TP. “Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp để lựa chọn ra những cán bộ có năng lực trong lãnh đạo, quản lý, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các cán bộ được quy hoạch" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Với quy trình chặt chẽ từ sự giới thiệu của cơ sở qua các khâu rà soát lý lịch lấy ý kiến quận ủy, họp ban thường vụ… để bổ nhiệm nhằm đảm bảo chọn đúng người, đúng việc. Các khâu trong kỳ thi tuyển được quản lý chặt chẽ từ thành lập hội đồng thi, ra đề thi… có giám sát các đơn vị chức năng để đảm bảo tính bảo mật đến giờ cuối.

Giám đốc Sở GD&ĐT hy vọng các ứng viên sẽ thể hiện hết năng lực của mình để có thể đạt được mong muốn. Ông Hiếu cũng đề nghị các cán bộ trong hội đồng giám sát làm việc thật khách quan, chặt chẽ, tạo sự thoải mái cho các thí sinh trong quá trình làm bài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.