Vụ nâng điểm tại trường THPT Nguyễn Công Trứ: Hiệu trưởng bị nhắc nhở

(PLO)- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp bị nhắc nhở và rút kinh nghiệm khi để xảy ra sự việc nâng điểm kiểm tra tại trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu vừa có văn bản nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ do liên quan đến việc nâng điểm cho học sinh.

Theo đó, căn cứ vào kết luận 3525 ngày 26-9 về nội dung tố cáo đối với ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ và bà Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; căn cứ vào cuộc họp kiểm điểm ngày 20-10, Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo như sau:

Nhắc nhở, đề nghị ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng và bà Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót trong công tác quản lý đơn vị, cụ thể để xảy ra sai phạm trong việc nâng điểm đánh giá giữa học kỳ 2 môn Hoá học của lớp 12A19 Trường THPT Nguyễn Công Trứ trong năm học 2021-2022.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký thông báo về kết quả giải quyết tố cáo tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp.

Theo nội dung tố cáo, năm học 2021-2022, 17/36 học sinh (chiếm 47%) lớp 12A19 có điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa dưới 5, được giáo viên cho làm bài tập "Sơ đồ tư duy" để cộng thêm mỗi học sinh 3 điểm. Tuy nhiên, bài tập này không có thông tin cụ thể về người soạn, không có trong kế hoạch dạy và học của tổ Hóa học. Bài kiểm tra giữa học kỳ 2 cũng không được trả lại cho học sinh, giáo viên bộ môn hiện cũng không còn giữ bài.

Sau khi xác minh, Sở GD&ĐT kết luận nội dung tố cáo “về hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ có sai phạm trong việc nâng điểm đánh giá giữa học kỳ 2 môn Hoá học của lớp 12A19 trong năm học 2021-2022” là đúng. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký thông báo về kết quả giải quyết tố cáo tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp.Theo nội dung tố cáo, năm học 2021-2022, 17/36 học sinh (chiếm 47%) lớp 12A19 có điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa dưới 5, được giáo viên cho làm bài tập "Sơ đồ tư duy" để cộng thêm mỗi học sinh 3 điểm. Tuy nhiên, bài tập này không có thông tin cụ thể về người soạn, không có trong kế hoạch dạy và học của tổ Hóa học. Bài kiểm tra giữa học kỳ 2 cũng không được trả lại cho học sinh, giáo viên bộ môn hiện cũng không còn giữ bài.

Sau khi xác minh, Sở GD&ĐT kết luận nội dung tố cáo “về hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ có sai phạm trong việc nâng điểm đánh giá giữa học kỳ 2 môn Hoá học của lớp 12A19 trong năm học 2021-2022” là đúng. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.