Kết nối tìm cơ hội kinh doanh thị trường Mỹ Latinh

(PLO)-  Bộ Công thương cho biết, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh đang không ngừng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức “Diễn đàn Thương mại Việt Nam Mỹ Latinh năm 2022”.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh không ngừng phát triển.

10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch hai chiều đạt 18,7 tỉ USD, tăng 10,5%. Đáng chú ý, nhiều thị trường mới nổi như Panama, Colombia, Peru đang trở thành điểm sáng trong trao đổi thương mại Việt Nam với Mỹ Latinh.

Về đầu tư, Việt Nam tiếp tục thực hiện một số dự án quan trọng tại Mỹ Latinh với vốn hàng trăm triệu USD như các dự án phát triển mạng viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Peru và Haiti...

Ngược lại, hiện có 21 quốc gia Mỹ Latinh đầu tư tại Việt Nam với 114 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 671 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại diễn đàn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại diễn đàn

“Chính phủ, Bộ Công thương sẽ nỗ lực hỗ trợ các địa phương và cộng đồng DN Việt Nam về thông tin thị trường, làm cầu nối với các đối tác Mỹ Latinh, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh, đầu tư, mở rộng thị trường”- ông Hải nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, dù có nhiều tăng trưởng tích cực nhưng quan hệ kinh tế giữa TP và khu vực Mỹ Latinh chưa xứng tầm với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa TP và khu vực Mỹ Latinh đạt 1,25 tỉ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu của TP vào các thị trường Mỹ Latinh đạt 700 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường Mỹ Latinh đạt 550 triệu USD.

Theo ông Hoan, thị trường Mỹ Latinh, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có tính bổ trợ cho nhau. Khu vực Mỹ Latinh có nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày… Việt Nam còn có nhu cầu nhập khẩu ngô, đậu tương, thức ăn chăn nuôi...

“TP.HCM mong sau diễn đàn sẽ gặp gỡ DN thường xuyên để bàn các giải pháp cụ thể hơn nhằm thúc đẩy đầu tư giữa TP với các quốc gia Mỹ Latinh”- ông Hoan nói.

Tại diễn đàn, hơn 100 DN Việt Nam tham gia kết nối trực tiếp với gần 30 DN Mỹ Latinh ở các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, dệt may...

Bên lề diễn đàn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải có buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Haiti, Azad Pierre Belfort và Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương miền Tây Mexico, kiêm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Mexico nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.