Hàng ngàn doanh nghiệp Ấn Độ đến TP.HCM tìm kiếm cơ hội đầu tư

(PLO)- Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ấn Độ gồm máy móc thiết bị điện, hóa chất, đồng, các sản phẩm từ sắt thép và nhựa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7 khai mạc bốn triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành giấy, sơn phủ, cao su, nhựa hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục hóa chất (Bộ Công Thương), cho biết, rất ấn tượng khi triển lãm thu hút sự tham gia của 150 DN đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là sự hiện diện của 50 DN đến từ Ấn Độ. Triển lãm là cơ hội tốt cho các DN hợp tác, trao đổi thương mại thúc đẩy lĩnh vực ngành nghề của mình phát triển.

Doanh nghiệp Ấn Độ quảng bá thông tin đến khách tham quan triển lãm.

Doanh nghiệp Ấn Độ quảng bá thông tin đến khách tham quan triển lãm.

Ông R.O. Sunil Babu, quyền Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết sau hai năm gián đoạn dịch COVID-19, đây là đoàn DN lớn thứ hai trong ngành hóa chất, giấy của Ấn Độ đến TP.HCM.

Tham gia triển lãm, các DN Ấn Độ giới thiệu các sản phẩm hóa chất và giấy. Đồng thời gặp gỡ trực tiếp các DN Việt Nam để cùng hợp tác kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nói trên của Ấn Độ sang Việt Nam.

Theo ông Sunil Babu, từ giá trị thương mại nhỏ 200 triệu USD vào năm 2000, thương mại song phương Ấn Độ và Việt Nam lần đầu tiên đạt 13,2 tỷ USD vào năm 2021, tăng gần 30%.

Trong bối cảnh hậu COVID-19, đây là thời điểm hoàn hảo để thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả hơn. Năm 2021, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ trên toàn cầu và lớn thứ tư trong ASEAN.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ấn Độ gồm máy móc thiết bị điện, hóa chất, đồng, các sản phẩm từ sắt thép và nhựa. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu sắt thép, bông, thịt đông lạnh, linh kiện ô tô và thủy sản từ Ấn Độ.

Gian hàng lốp xe thu hút nhiều khách tham quan.

Gian hàng lốp xe thu hút nhiều khách tham quan.

Ông Sunil Babu dẫn số liệu từ Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Hóa chất cơ bản, dược phẩm và mỹ phẩm Ấn Độ (Chemexcil) cho biết, 2021-2022 đã xuất khẩu 350 triệu USD tổng sản phẩm trên sang Việt Nam, tăng hơn 42% so với giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, hiện nay các tuyến đường hàng không từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc đến Delhi, Kolkata, Mumbai đã được các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet và Indigo khai thác. Đây là tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng của du lịch Ấn Độ - Việt Nam và sẽ có nhiều chuyến thăm của DN Ấn Độ, các hiệp hội từ Ấn Độ đến Việt Nam để tìm hiểu kinh doanh và đầu tư.

“Chúng tôi sẽ đón tiếp hàng ngàn DN Ấn Độ tại TP.HCM. Tôi tin tưởng tương lai sẽ có nhiều hơn nữa sự đầu tư các công ty Ấn Độ vào Việt Nam trong những lĩnh vực và sản phẩm khác nhau của Việt Nam. Chúng tôi vui mừng để kết nối, sẵn lòng hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư mà cả hai bên cùng quan tâm" - ông Sunil Babu nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.