Ít thí sinh đăng ký xét tuyển đánh giá năng lực, ĐHQG TP.HCM gia hạn thêm 1,5 tháng

(PLO)- Thời gian đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM kéo dài đến hết ngày 10-6, thay vì 28-4 như kế hoạch ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ bằng điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 và đăng ký dự thi đợt 2.

Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo sẽ gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đến hết ngày 10-6, tức kéo dài thêm 1,5 tháng nữa.

Riêng việc đăng ký thi đợt 2 sẽ vẫn kết thúc như kế hoạch, tức hết ngày 28-4.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, ở đợt 1 có đến hơn 88.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực và hơn 90 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023. Thế nhưng, sau gần một tháng mở cổng đăng ký xét tuyển, số lượng thí sinh đăng ký trên hệ thống khá ít, chỉ đạt khoảng 25%. Lí do, có thể do thí sinh hiểu nhầm việc đăng ký xét tuyển sớm bằng điểm thi đánh giá năng lực này cùng với đăng ký xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lưu ý, trong thời gian gia hạn đăng ký xét tuyển, các bước đăng ký xét tuyển vẫn thực hiện như hướng dẫn từ trước. Cụ thể, từ nay đến 10-6, thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng và được điều chỉnh nguyện vọng theo mong muốn nhưng cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần vì thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Các nguyện vọng là những ngành/chương trình học của các cơ sở đào tạo có đăng ký tham gia hệ thống xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Được biết, năm nay có 66 trường ĐH-CĐ tham gia hệ thống chung này với 1.595 ngành/chương trình học.

Kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 28-5, tại bốn tỉnh/thành, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết thí sinh có thể dự thi cả hai đợt thi, kết quả đợt nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Lệ phí đăng ký là 300.000 đồng/thí sinh.

Bài thi vẫn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Thang điểm tối đa của bài thi là 1.200.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.