Bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học bằng điểm thi đánh giá năng lực

(PLO)- Thí sinh được đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực không giới hạn nguyện vọng và được điều chỉnh nguyện vọng trong một đợt duy nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 5-4, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng thông tin hệ thống của kỳ thi đánh giá năng lực để thí sinh bắt đầu đăng ký thi đợt 2. Đây cũng là thời gian bắt đầu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi này.

Theo đó, thời gian đăng ký sẽ kéo dài đến hết ngày 28-4. Kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 28-5, tại bốn tỉnh/thành, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết thí sinh có thể dự thi cả hai đợt thi, kết quả đợt nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Lệ phí đăng ký là 300.000 đồng/thí sinh.

Bài thi vẫn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Thang điểm tối đa của bài thi là 1.200.

Về việc xét tuyển vào ĐH-CĐ bằng điểm thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý thí sinh dù thi đợt 1 hay 2 cũng chỉ có một đợt đăng ký xét tuyển duy nhất từ ngày 5-4 đến 28-4.

Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh và không giới hạn nguyện vọng xét tuyển. Các nguyện vọng là những ngành/chương trình của các trường tham gia hệ thống xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM, tức gồm cả các trường thành viên hoặc ngoài hệ thống ĐH này.

Khi đăng ký, thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, những ngành yêu thích nhất đặt lên trước. Vì khi lọc ảo, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Được biết, như PLO đã thông tin, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 có hơn 88.000 thí sinh dự thi. Thí sinh cao điểm nhất đạt 1.091 điểm, theo thang điểm 1.200.

Điểm thi trung bình là 639,2, điểm nhỏ nhất là 238 điểm. Và có 152 em có điểm trên 1.000.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện đã có 91 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023, gồm có 86 cơ sở ĐH, còn lại là CĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.