Iran truy tố 14 người liên quan vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu

(PLO)- Cơ quan tư pháp Iran đã truy tố hình sự 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân cấp cao Mohsen Fakhrizadeh hồi năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài Press TV dẫn lời Trưởng công tố thành phố Tehran, ông Ali Salehi ngày 25-9 cho biết cơ quan tư pháp Iran đã truy tố đã truy tố hình sự 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân cấp cao Mohsen Fakhrizadeh hồi năm 2020.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: PRESS TV

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: PRESS TV

Các cá nhân nói trên bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có tội tham gia vào việc hợp tác tình báo và gián điệp với Israel, cấu kết nhằm mục đích xâm hại an ninh của Iran và hành động chống lại an ninh quốc gia của Iran.

Ông Fakhrizadeh, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Phòng thủ thuộc Bộ Quốc phòng Iran, đã bị thương khi bị một số tay súng phục kích gần thủ đô Tehran vào ngày 27-11-2020 và sau đó qua đời tại bệnh viện.

Ông Fakhrizadeh từ lâu bị tình báo Mỹ, Israel cùng một số quốc gia phương Tây nghi ngờ đứng đầu “chương trình hạt nhân bí mật” của Iran, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Các quan chức Iran vào thời điểm đó cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát và đã phối hợp với tình báo Mỹ thực hiện mục tiêu sát hại ông Fakhrizadeh.

Gần một năm sau khi xảy ra vụ việc, tờ The New York Times đưa tin cơ quan gián điệp của Israel (Mossad) đã sử dụng một “robot sát thủ” được điều khiển từ xa để sát hại ông Fakhrizadeh sau khi theo dõi nhà khoa học này “trong ít nhất 14 năm”.

Tờ báo Mỹ tiết lộ Israel đã theo dõi sát sao sự nghiệp và các động thái của ông Fakhrizadeh kể từ năm 2007 và bắt đầu chuẩn bị cho một chiến dịch ám sát vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Iran đã thề sẽ trả thù mạnh mẽ vụ sát hại nhà khoa học này cùng những nhân vật nổi tiếng khác của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Về phần mình, chính quyền Tel Aviv đã bác bỏ cáo buộc dính líu vào vụ ám sát ông Fakhrizadeh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.