Iran dọa ‘đáp trả thích đáng’ sau khi Ukraine không công nhận đại sứ vì cáo buộc Tehran gửi UAV cho Nga

(PLO)- Iran cho biết nước này lấy làm tiếc việc Ukraine thu hồi quyết định công nhận đại sứ nước này tại Kiev vì cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanani, ngày 24-9 nói rằng Iran lấy làm tiếc sau khi chính quyền Ukraine thu hồi quyết định công nhận đại sứ nước này, nhấn mạnh Tehran đang lên kế hoạch đáp trả thích đáng trước động thái trên của Kiev.

Iran dọa ‘đáp trả thích đáng’ Ukraine sau khi Kiev thu hồi quyết định công nhận đại sứ nước này vì cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Ảnh: Lisi Niesner/REUTERS

Iran dọa ‘đáp trả thích đáng’ Ukraine sau khi Kiev thu hồi quyết định công nhận đại sứ nước này vì cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Ảnh: Lisi Niesner/REUTERS

Ông Kanani khẳng định Iran luôn giữ lập trường trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lưu ý rằng quyết định của Kiev được đưa ra dưới ảnh hưởng từ sự "tuyên truyền” của các phương tiện truyền thông nước ngoài và "các báo cáo chưa xác định". Ông cũng kêu gọi Ukraine nên “kiềm chế để không bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba đang tìm cách phá hoại quan hệ giữa hai nước”.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo thu hồi quyết định công nhận đại sứ Iran cũng như sẽ “giảm đáng kể” số lượng nhân viên ngoại giao làm việc tại tòa sứ quán ở Kiev liên quan tới cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

“Để thực hiện yêu cầu Tổng thống Ukraine về các biện pháp khẩn cấp nhằm đáp trả việc lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trên lãnh thổ Ukraine, đại biện lâm thời nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Ukraine được triệu tập vào ngày 23-9”.

Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại biện lâm thời của Iran vì đại sứ Manouchehr Moradi hiện không có mặt ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga “mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm trung lập cũng như sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” mà lãnh đạo Tehran từng tuyên bố, đồng thời gọi đó là "hành động không thân thiện, giáng một đòn nặng nề vào quan hệ Ukraine-Iran".

Trong video đăng cuối ngày 23-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng tám máy bay không người lái của Iran trên chiến trường, theo ​​hãng tin Al Jazeera.

"Hôm nay, quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran tấn công khu vực Dnipropetrovsk và Odesa. Tôi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao phản ứng mạnh mẽ với sự thật này” - Tổng thống Zelensky phát biểu và gọi hành động của Tehran là “hợp tác với cái ác và điều này sẽ gây ra những hậu quả tương xứng”.

"Đáp trả hành động không thân thiện này, phía Ukraine quyết định thu hồi quyết định công nhận đại sứ Iran và giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Iran tại Kiev” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, quân đội Ukraine ở miền nam nước này thông báo đã bắn hạ bốn máy bay không người lái Shahed-136 tại vùng biển gần cảng Odesa, trong khi đó, không quân nước này cũng cho biết lần đầu tiên bắn rơi máy bay không người lái Mohajer-6 - loại máy bay không người lái lớn hơn của Iran, báo Ukraine Ukrainska Pravda cho hay.

Vào tháng 7, Mỹ dẫn một số thông tin tình báo của nước này nói rằng Iran có kế hoạch cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay có khả năng mang vũ khí, nhằm mục đích sử dụng cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc trên nhưng ca ngợi mối quan hệ phát triển "năng động” giữa Nga và Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.