Mỹ, Iran 'đấu khẩu' về vấn đề hạt nhân, quyền con người tại Liên Hợp Quốc

(PLO)- Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), thể hiện quan điểm khác biệt trong vấn đề hạt nhân và quyền con người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng trong khuôn khổ kỳ họp khóa 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), theo hãng tin Reuters. Bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo cho thấy quan điểm khác biệt trong vấn đề hạt nhân và nhân quyền.

Khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Raisi cho biết Iran nghiêm túc trong việc khôi phục một thỏa thuận hạt nhân, nhưng lo ngại về cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận này.

Ông Raisi nói với Đại hội đồng LHQ rằng Mỹ đã “giẫm đạp” lên một thỏa thuận hạt nhân trước đó, đề cập quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 của Mỹ .

Tổng thống Iran - ông Seyyed Ebrahim Raisi phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York ngày 21-9. Ảnh: AP

Tổng thống Iran - ông Seyyed Ebrahim Raisi phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York ngày 21-9. Ảnh: AP

Ông Raisi khẳng định Iran “có ý chí và nghiêm túc giải quyết tất cả các vấn đề” trong các cuộc đàm phán hạt nhân. “Mong muốn của chúng tôi chỉ có một điều: [tất cả các bên] tuân thủ cam kết” - ông nói thêm.

Tổng thống Iran yêu cầu Mỹ đảm bảo các cam kết trong nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong bài phát biểu của mình: “Chúng tôi sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Người đứng đầu chính quyền Washington cũng nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tái gia nhập thỏa thuận nếu Iran thực hiện các cam kết của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York ngày 21-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York ngày 21-9. Ảnh: REUTERS

Tiêu chuẩn kép

Bài phát biểu của Tổng thống Raisi được đưa ra trong bối cảnh tình hình Iran khá phức tạp.

Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước xoay quanh cái chết của một cô gái trẻ bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì “trang phục không phù hợp”.

Theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 7 người chết trong các cuộc biểu tình trên.

Tổng thống Raisi cố gắng xoa dịu những lời chỉ trích về cái chết của cô gái. Ông tố cáo “tiêu chuẩn kép” của phương Tây về quyền con người.

"Iran coi các tiêu chuẩn kép của một số chính phủ trong vấn đề nhân quyền là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo nên các vi phạm nhân quyền”- ông Raisi cho biết trong bài phát biểu do văn phòng Tổng thống công bố.

Tổng thống Iran trích dẫn việc phát hiện các ngôi mộ tập thể của người bản địa ở Canada, nỗi đau khổ của người Palestine khi Israel phong tỏa dải Gaza và câu chuyện người di cư ở Mỹ để làm rõ quan điểm của ông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ nói rằng: “Chúng tôi sát cánh với những công dân Iran và những phụ nữ Iran dũng cảm, những người hiện đang biểu tình để bảo đảm các quyền cơ bản của họ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.