Ông Biden đề cập một loạt vấn đề nóng trong bài phát biểu ở Liên Hợp Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đề cập một loạt vấn đề nóng, trong đó có Nga và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc Nga vi phạm luật quốc tế khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và khẳng định không muốn gây ra Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc, hãng tin AFP cho hay.

Trong bài phát biểu, ông Biden cáo buộc Nga vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương LHQ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine trong khi Nga là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông Biden cho biết hơn 40 nước trong LHQ đã đóng góp hàng tỉ USD giúp đỡ Ukraine và hầu hết các nước, trong đó có Mỹ mong muốn cuộc chiến này kết thúc. Ông kêu gọi các nước LHQ đoàn kết, chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Trong khi có nhiều người lo ngại về việc cạnh tranh Mỹ - Trung có thể gây chia rẽ toàn cầu, ông Biden khẳng định: “Khi chúng tôi quản lý các xu hướng địa chính trị đang thay đổi, Mỹ sẽ tự ứng xử như một nhà lãnh đạo lý trí. Chúng tôi không muốn gây xung đột, chúng tôi không phát động một cuộc Chiến tranh Lạnh”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Ông Biden nhấn mạnh Mỹ không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào chọn phe giữa Mỹ hoặc bất kỳ đối tác nào khác và Mỹ sẽ luôn thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới tự do, cởi mở, an toàn và thịnh vượng.

Về Đài Loan, ông nói rằng Mỹ luôn tìm cách duy trì sự ổn định và hòa bình trên eo biển và nói nhấn mạnh Mỹ phản đối những thay đổi đơn phương về hiện trạng eo biển Đài Loan.

Ngoài ra, ông Biden cũng đã công bố đóng góp 2,9 tỉ USD nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực trở nên tồi tệ khi Nga phong tỏa các cảng biển xuất khẩu ngũ cốc Ukraine.

Ông Biden cũng ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an, ủng hộ đại diện châu Phi và Mỹ Latinh giữ ghế thường trực. Trước đây, Mỹ cũng đã ủng hộ Nhật và Ấn Độ giữ vị trí này.

Tổng thống Biden còn cam kết Mỹ sẽ "hạn chế sử dụng quyền phủ quyết, trừ những trường hợp hiếm hoi, bất thường, để đảm bảo hội đồng hoạt động đáng tin cậy và hiệu quả".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.