Iran: Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội dỡ trừng phạt Iran giữa dịch COVID-19

(PLO)- Tổng thống Iran coi đại dịch COVID-19 "là cơ hội tuyệt vời để người Mỹ xin lỗi và dỡ bỏ trừng phạt vô lý và bất công với Iran" nhưng Mỹ đã bỏ lỡ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội lịch sử để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang áp đặt lên Iran, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trong phiên họp nội các được phát sóng trên truyền hình ngày 1-4, ông Rouhani nói đại dịch COVID-19 "là một cơ hội tuyệt vời để người Mỹ xin lỗi và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vô lý và bất công đối với Iran" nhưng Mỹ đã không biết nắm bắt nó.

Bên cạnh đó, ông Rouhani khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ không cản trở cuộc chiến chống dịch của Iran, bởi vì Tehran "gần như tự túc trong sản xuất tất cả các thiết bị cần thiết để chống COVID-19", theo báo The Star (Malaysia). 

Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani. Ảnh: REUTERS

Trước đó chỉ một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ có thể xem xét nới lỏng trừng phạt Iran và các quốc gia khác nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19, theo Reuters.

Ông Pompeo cho biết Mỹ liên tục đánh giá lại các chính sách của mình và đương nhiên có thể cân nhắc lại vấn đề trừng phạt Iran trong bối cảnh hiện nay.

Ông Pompeo cũng nhấn mạnh Mỹ không áp trừng phạt Iran liên quan đến các nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo và thiết bị y tế.

Xung đột giữa Tehran và Washington đã gia tăng từ năm 2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1, cũng như tái áp đặt các lệnh trừng phạt theo chính sách “gây sức ép tối đa” lên Iran.

Ngay trong lúc Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước đoàn kết chống lại đại dịch, quan hệ giữa hai nước vẫn không được cải thiện.

Từ cuối tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng "sẵn sàng giúp Iran" giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra. Lúc đó, Iran đang là một trong những ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và số ca tử vong bắt đầu gia tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, Iran đã từ chối các đề nghị từ phía Mỹ. Ngược lại, các quan chức ở Tehran còn tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Washington "nếu nước Mỹ cần giúp đỡ", theo đài Press TV.

Hiện nay, Iran đang đứng thứ 7 thế giới về số ca nhiễm (hơn 44.600 trường hợp) và đứng thứ 6 về số ca tử vong (gần 2.900 trường hợp). Số ca nhiễm mới trong năm ngày gần đây thay đổi không đáng kể quanh mức 3.000 ca mỗi ngày, còn đường cong số ca tử vong đang ngang dần.

Trong khi đó, Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 188.500 ca nhiễm. Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ là hơn 4.050. Trong ngày 31-3, số ca nhiễm mới ở Mỹ là 25.000, cao hơn 4.500 ca so với số liệu ghi nhận trong ngày trước đó.

Trên toàn thế giới hiện có hơn 861.100 ca nhiễm COVID-19 và 42.385 trường hợp tử vong, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.