Mỹ: Có thể cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran vì COVID-19

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ liên tục đánh giá lại các chính sách của mình và đương nhiên có thể cân nhắc lại vấn đề trừng phạt Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31-3 cho hay Mỹ có thể xem xét nới lỏng trừng phạt Iran và các quốc gia khác nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19. Tuy nhiên, ông Pompeo không nói rõ về kế hoạch này, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng nguồn cung cấp nhân đạo được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt mà Washington tái áp đặt lên Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Tuy nhiên, một báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyền hồi tháng 10-2019 chỉ ra rằng “các lệnh trừng phạt mở rộng nhằm vào các giao dịch tài chính đã hạn chế đáng kể khả năng của các doanh nghiệp Iran trong việc nhập khẩu nhân đạo, trong đó có thuốc men và thiết bị y tế quan trọng”.

Khi được hỏi về khả năng đánh giá lại lập trường của Mỹ trong việc nới lỏng lệnh trừng phạt Iran, ông Pompeo nói với báo giới rằng Washington liên tục đánh giá lại các chính sách của mình và họ đương nhiên có thể cân nhắc lại vấn đề trừng phạt.

Ngoài ra, ông Pompeo cũng nhấn mạnh Mỹ không áp trừng phạt Iran liên quan đến các nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo và thiết bị y tế.

Mỹ đang theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa” nhằm buộc Iran kiềm chế các hoạt động tên lửa và hạt nhân trong khu vực.

Iran từng cáo buộc Mỹ khủng bố y tế, cố tình siết chặt trừng phạt nhằm làm cạn kiệt các nguồn lực của Iran vốn cần thiết cho cuộc chiến chống COVID-19.

Thế giới không thể yên lặng khi chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Mỹ được thay thế bởi chủ nghĩa khủng bố y tế của nước này” - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif viết trên Twitter hồi đầu tháng 3.

Iran hiện là một trong những nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng với ít nhất 2.898 người tử vong trong tổng số 44.605 ca nhiễm, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins (Mỹ).

Trong một diễn biến liên quan, Pháp, Đức và Anh trong ngày 31-3 đã xuất khẩu hàng hóa y tế sang Iran trong giao dịch đầu tiên theo cơ chế thương mại được thiết lập để trao đổi hàng hóa và thực phẩm nhân đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.