Giữa đại dịch COVID-19, Iran thúc giục Mỹ thả tù nhân

(PLO)- Iran kêu gọi Mỹ thả những người Iran bị giam giữ tại Mỹ về các vấn đề liên quan đến trừng phạt do lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19.

Theo website thống kê Worldometers, tính đến hiện tại, Iran đã ghi nhận 2.378 ca tử vong do COVID-19 và 32.332 ca nhiễm. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận 1.693 ca tử vong nhưng lại có đến 103.798 ca nhiễm - nhiều nhất thế giới.

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27-3 cáo buộc Mỹ giam giữ một số người Iran trong các nhà tù của họ và nói rằng trong tình hình hiện nay, họ nên được tự do.

“Mỹ thậm chí từ chối tạm tha để chữa bệnh - giữa đại dịch COVID-19 - cho những người vô tội bị giam giữ trong các cơ sở kinh khủng. Hãy thả người của chúng tôi”, ông Zarif viết trên Twitter.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AL JAZEERA

Ông Zarif cũng đề cập một bài báo trên tờ The Guardian về ông Sirous Asgari, một giáo sư khoa học vật liệu người Iran, được cho là vẫn đang bị giam giữ tại một cơ sở chật người sau khi được tha bổng vào tháng 11 về tội ăn cắp bí mật liên bang của Mỹ.

“Mỹ đã bắt một số nhà khoa học Iran làm con tin - không hoặc với những lời buộc tội không xác thực và không thả họ, ngay cả khi các tòa án của chính họ (nước Mỹ) bác bỏ các cáo buộc phi lý”, ông Zarif nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tháng này cho biết công dân Mỹ Michael White, người đã bị giam giữ ở Iran từ năm 2018, đã được tạm tha để chữa bệnh, đồng thời nó thêm rằng cựu binh sĩ hải quân Mỹ này đang bị chính phủ Thụy Sĩ giám sát.

Vài ngày trước khi nói về ông White, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Teheran đang xem xét phóng thích một số công dân Mỹ và kêu gọi họ làm vậy như một cử chỉ nhân đạo do dịch COVID-19.

Hôm 26-3, Mỹ đã đưa vào danh sách đen năm công ty có trụ sở ở Iran và Iraq và 15 cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố, trong khuôn khổ loạt trừng phạt thứ ba của Washington nhằm vào Tehran trong hai tuần qua.

Việc tiếp tế nhân đạo được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Washington tái áp đặt lên Tehran sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt rộng lớn hơn của Mỹ đã cản trở nhiều công ty giao thương vì mục đích nhân đạo với Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.